Bóng đá nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết ASIAD sau loạt luân lưu

Ở lượt đấu súng nghẹt thở này, Hoàng Quỳnh đã thực hiện không thành công ở lượt đá thứ 3 và Thái Thị Thảo sút bóng đúng xà ngang ở lượt đá thứ 5.

Một ngày sau khi Olympic Việt Nam vượt qua Bahrain để ghi tên mình vào tứ kết bóng đá nam, đến lượt các cầu thủ nữ chúng ta tìm kiếm tấm vé bán kết trong trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân Gelora Sriwijaya, Palembang, Indonesia tối 24/8.

Từng đánh bại đối thủ này trong 2 trận giao hữu cách đây chưa lâu nên các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung được đánh giá nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, đúng như ông Mai Đức Chung nhận xét trước trận rằng "Họ có thể lực rất tốt và cải thiện rõ rệt được lối chơi trong 3 trận vòng bảng,"trong 10 phút đầu, Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ chơi khá chủ động khiến các cầu thủ nữ Việt Nam gặp khó khăn trong kiểm soát thế trận.

Sau quãng thời gian này, đối phương đã lùi lại, nhường khu vực giữa sân và tập trung phòng ngự nhưng cũng tỏ ra sắc bén trong những tình huống phản công.

Với chiến thuật đó, Đài Loan (Trung Quốc) gây không ít khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong hiệp 1, chúng ta cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm như các pha dứt điểm của Huỳnh Như và Tuyết Dung tuy nhiên thủ môn Tsai Mingjung của Đài Loan (Trung Quốc) đã chơi rất xuất sắc.

Không bàn thắng nào được ghi ở hiệp thi đấu đầu tiên và hiệp 2 cũng diễn ra với kịch bản tương tự.

Các cầu thủ nữ Việt Nam cầm bóng nhiều, triển khai tấn công đa dạng nhưng chưa đủ sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Ngược lại, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục tỏ ra khó lường trong các pha phản công. Điển hình ở phút 75, Michelle Pao đánh đầu cận thành nhưng may mắn, thủ môn Khổng Thị Hằng đã kịp cản phá.

Kết thúc 90 phút chính thức bất phân thắng bại, 2 hiệp phụ tiếp tục chứng kiến thế trận giằng co.

Kịch bản vẫn quen thuộc. Đội tuyển nữ Việt Nam tấn công nhiều, liên tục nhưng vẫn thiếu một chút chính xác để biến cơ hội thành bàn thắng. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục phòng ngự kín kẽ.

Cả hai đội buộc phải bước loạt đá luân lưu cân não để quyết định tấm vé bán kết.

Ở lượt đấu súng nghẹt thở này, Hoàng Quỳnh đã thực hiện không thành công ở lượt đá thứ 3 và Thái Thị Thảo sút bóng đúng xà ngang ở lượt đá thứ 5, trong khi các cầu thủ Đài Loan (Trung Quốc) không phạm sai lầm nào.

Với thất bại này, đội tuyển nữ Việt Nam không thể tái lập thành tích lọt vào bán kết ASIAD như 4 năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục