Bóng đá nữ Việt Nam hướng tới SEA Games 25

Huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát lên kế hoạch chi tiết cho đội tuyển bóng nữ Việt Nam với mục tiêu chinh phục SEA Games 25.

Kết thúc buổi làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Trần Vân Phát đã chính thức công bố kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 25) diễn ra tại Lào vào tháng 12 tới.

Theo đó, ngày 16/9, đội tuyển nữ Việt Nam với 23 cầu thủ tập trung trở lại tại Hà Nội. Ngày 17/9, toàn đội lên Tam Đảo để bước vào quá trình rèn thể lực kéo dài trong khoảng thời gian 10 ngày. Sau đó, đội di chuyển về Hà Nam và tập huấn tại đây từ ngày 27/9 đến ngày 10/10 với 3 trận đấu giao hữu. Ngày 11/10, toàn đội đi Quảng Ninh tham dự Giải bóng đá nữ quốc tế mở rộng từ 16/10 đến 23/10.

Đầu tháng 11, thầy trò huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát tiến hành đợt tập huấn tại Nhật Bản trong khoảng thời gian 1 tuần nhằm hoàn thiện những "miếng ghép" cuối cùng trước khi lên đường sang nước bạn Lào tranh tài tại SEA Games 25.

Huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát cho biết sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã từng thi đấu rất tốt tại vòng loại và đoạt vé vào Vòng Chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2010 với những cái tên như Kiều Trinh (thủ môn); Đào Thị Miện, Nhiêu Thuỳ Linh (hậu vệ); Mai Lan, Nguyễn Thị Kim Tiến, Từ Thị Phụ, Trần Thị Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Đoàn Thị Kim Chi (tiền vệ) và cặp tiền đạo Ngọc Châm, Tuyết Mai.

Bên cạnh đó, ông Trần Vân Phát cũng sẽ quyết định tạo cơ hội cho một số gương mặt trẻ đã thể hiện xuất sắc khả năng của mình tại giải bóng đá nữ lứa tuổi 19 quốc gia – Cúp VFD 2009 vừa qua như Nguyễn Thị Nguyệt của đội Phong Phú Hà Nam đoạt hai danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất", Cao Thị Lợi (đội Hà Nội) với danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất".

Tại đấu trường khu vực SEA Games 25, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Bản thân "thuyền trưởng" Trần Vân Phát cũng tỏ ra tự tin về cơ hội của các học trò./.

Vũ Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục