Bosnia-Herzegovina viện trợ 500 tấn đạn cho Iraq chống IS

Một quan chức Bộ Quốc phòng Bosnia-Herzegovina cho biết nước này đã viện trợ 500 tấn đạn cho Iraq để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bosnia-Herzegovina viện trợ 500 tấn đạn cho Iraq chống IS ảnh 1Lực lượng bán quân sự Iraq ăn mừng chiến thắng sau khi giành lại quyền kiểm soát làng Albu Ajil ngày 9/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, một quan chức Bộ Quốc phòng Bosnia-Herzegovina ngày 10/3 cho biết nước này đã viện trợ 500 tấn đạn cho Iraq để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quan chức trên nói: "Với động thái này, đất nước chúng tôi sẽ đóng góp vào cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS."

Số đạn trên là một phần trong số 16.000 tấn vũ khí và đạn dược còn sót lại từ cuộc chiến tranh sắc tộc ở Bosnia-Herzegovina từ năm 1992-1995 mà giới chức nước này có kế hoạch tiêu hủy hoặc viện trợ cho các nước khác trước cuối năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục