"Bớt" tội cho ông Bạc

Trung Quốc "thu hẹp" các tội trạng của Bạc Hy Lai

Những cáo buộc tham nhũng với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ tập trung vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp của ông này.
Theo hãng AFP, ngày 30/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin những cáo buộc tham nhũng đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ tập trung vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp của chính trị gia bị "thất sủng" này.

Sự tập trung thu hẹp này có thể giúp hạn chế "kết quả phụ" từ vụ án.

Hơn một năm sau khi vụ bê bối chính trị lớn nhất trong hàng chục năm ở Trung Quốc bị đưa ra ánh sáng, ông Bạc Hy Lai tuần trước đã bị buộc tội nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Theo tin đăng trên tạp chí uy tín Tài Kinh số ra cùng ngày, các tội danh tham nhũng 25 triệu Nhân dân tệ (4,1 triệu USD) đối với ông Bạc khởi sự từ thời gian ông này cầm quyền tại thành phố Đại Liên trong những năm 1990 chứ không phải tại Trùng Khánh. Tuy nhiên, tạp chí không trích dẫn nguồn tin.

Theo giới phân tích, sau khoảng thời gian dài làm chính trị và với những vị trí đã kinh qua, thật khó tưởng tượng rằng ông Bạc Hy Lai chỉ tham nhũng trong thời gian đầu bước vào chính trường, ở các vị trí ít quyền lực.

Nhà phân tích chính trị Steve Tsang tại Đại học Nottingham khẳng định rằng điều này "không logic" và việc thu hẹp quy mô các cáo buộc giúp tránh liên đới tới những nhân vật khác. Ông khẳng định: "Họ muốn đảm bảo vụ Bạc Hy Lai có thể được kiểm soát theo cách ít gây phương hại nhất cho Đảng Cộng sản Trung Quốc".

[Bạc Hy Lai bị truy tố tội danh tham nhũng, lạm quyền]

Theo hãng tin Tân Hoa xã, chính trị gia đầy quyền lực một thời Bạc Hy Lai đã bị truy tố với các tội danh hối lộ, tham nhũng và lạm quyền.

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh đã không xuất hiện trong vòng một năm qua, trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc vài thập kỷ gần đây.

Theo Tân Hoa, cáo trạng đã được chuyển tới tòa án Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông.

Ông Bạc trước đó đã bị khai trừ khỏi Đảng cũng như bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị Trung Quốc khóa trước, bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục