Botswana: Tổng thống Ian Khama tái đắc cử nhiệm kỳ hai

Tổng thống Ian Khama đã tái đắc cử sau khi đảng Dân chủ Botswana (BDP) cầm quyền của ông giành đa số ghế tại quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 24/10.
 
Botswana: Tổng thống Ian Khama tái đắc cử nhiệm kỳ hai ảnh 1Ông Ian Khama tái cử Tổng thống Botswana. (Nguồn: AFP)

Chánh án Tòa án tối cao Botswana Maruping Dibotelo thông báo Tổng thống Ian Khama đã tái đắc cử ngày 26/10 sau khi đảng Dân chủ Botswana (BDP) cầm quyền của ông giành đa số ghế tại quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử thứ 11 diễn ra hôm 24/10.

Trong một thông báo trên truyền hình, ông Dibotelo cho biết Tổng thống Ian Khama sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 28/10 tới.

Trước đó, người dân Botswana đã đi bỏ phiếu bầu ra 57 nghị sỹ Quốc hội và 490 thành viên hội đồng địa phương.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy BDP giành được 33 ghế trong cơ quan lập pháp mới, 14 ghế dành cho đảng UDC, và BCP được 2 ghế. Còn 8 ghế hiện chưa được công bố.

Theo luật pháp Botswana, ứng cử viên tổng thống của đảng giành được từ 29 ghế trở lên sẽ trở thành tổng thống. Như vậy, ông Ian Khama sẽ tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai.

Sinh năm 1953, Tổng thống Ian Khama là con trai cả của Tổng thống sáng lập Botswana Seretse Khama. Ông đã kế nhiệm Tổng thống Festus Mogae năm 2008 sau khi ông này về hưu.

Năm 2009, ông chính thức đắc cử tổng thống Botswana sau khi đảng BDP giành được 45 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội.

Đảng BDP nắm quyền tại Botswana từ khi nước này độc lập năm 1966./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục