BP mất ít nhất 3 tỷ USD để giải quyết dầu loang

Theo Ngân hàng Mỹ, BP phải mất ít nhất ba tỷ USD để chi cho các hoạt động tẩy rửa, kiện cáo do sự cố dầu loang tại Vịnh Mexico.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Mỹ, Tập đoàn dầu mỏ Anh (BP) phải mất ít nhất ba tỷ USD để chi cho các hoạt động tẩy rửa và kiện cáo của sự cố dầu loang tại Vịnh Mexico.

Mỗi ngày có tới 5.000 thùng dầu đang tràn ra biển sau khi xảy ra vụ nổ tuần trước trên một giàn khoan do BP vận hành khiến 11 công nhân thiệt mạng và giàn khoan bị chìm.

Thảm họa này có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch mở các khu vực khai thác dầu mỏ mới của Mỹ tại vùng biển nước này.

Hoạt động tẩy rửa gồm việc vận hành các tàu ngầm điều khiển từ xa cũng như các tàu hút dầu từ nước biển, các chi phí phát sinh thêm liên quan tới các hoạt động của Lực lượng bảo vệ bờ biển và Hải quân của Mỹ.

Theo ông Robbert Van Batenburg, phụ trách bộ phận nghiên cứu toàn cầu thuộc Công ty môi giới Louis Capital Markets có trụ sở tại New York đã bắt đầu có các đơn khởi kiện tập đoàn BP và chi phí để giải quyết các vụ kiện này còn bao gồm cả việc đền bù cho các ngư dân mất việc, các bến cảng phải đóng cửa và hoạt động tại các khu vực ven vịnh bị ngừng trệ.

Ông Van Batenburg còn cho biết chi phí đền bù cho ngành đánh bắt thủy hải sản của Mỹ sẽ rất lớn - dự kiến lên tới 2,5 tỷ USD và đó có thể là "cơn ác mộng" đối với bất cứ doanh nghiệp nào.

Điều đáng lo ngại nhất đối với BP không phải số tiền đền bù mà là uy tín của BP sẽ bị giảm do một số hãng nước ngoài có thể không muốn làm ăn với BP nữa hoặc các hoạt động thăm dò và khai thác dầu của tập đoàn này có thể sẽ bị hạn chế sau sự cố dầu loang này, ông Van Batenburg cho biết.

Số tiền đền bù trên phải là mối lo đối với tập đoàn này cho dù nó có lên tới năm tỷ USD vì trong ba tháng đầu năm nay, tập đoàn này đạt được sáu tỷ USD tiền lãi.

Nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng sự cố tại Vịnh Mexico có thể so sánh với thảm họa năm 1989 tại vùng biển Valdez thuộc Alaska.

Còn các quan chức của BP cho rằng để ngừng vết dầu loang, phải mất khoảng năm tháng trong khi hoạt động này tại vùng Valdez chỉ kéo dài trong 52 ngày. Quy mô của sự cố này có thể sẽ dẫn tới những thay đổi về việc đưa ra những quy định xem tập đoàn nào có thể được cấp phép khai thác dầu mỏ dưới mực nước sâu hơn tại Vịnh Mexico.

Trong năm ngày qua, cổ phiếu của BP giảm gần 13% khiến tổng giá trị cổ phiếu BP mất 25 tỷ USD so với trước khi xảy ra sự cố tại Vịnh Mexico.

Hiện tại, Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ ngoài việc ứng phó với sự cố dầu loang sau sự cố rò rỉ một giếng khoan ngoài khơi bang Louisiana, còn phải tiến hành các biện pháp ngăn ngừa dầu loang do một giàn khoan dầu khác bị lật tại khu vực Charenton, gần thành phố Morgan cũng thuộc bang Louisiana.

Sau các sự cố trên, Chính phủ Mỹ đã quyết định không cho phép tiến hành thêm các hoạt động khoan dầu mới ngoài khơi nước này./.

Kim Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục