Brazil, Argentina giải quyết khủng hoảng biên giới Colombia-Venezuela

Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman và người đồng cấp Brazil Mauro Vieira đã tới Colombia với sứ mệnh làm trung gian hòa giải khủng hoảng biên giới giữa Colombia và Venezuela.
Brazil, Argentina giải quyết khủng hoảng biên giới Colombia-Venezuela ảnh 1Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman (trái) và Brazil- Mauro Vieira (giữa) đã hội đàm cùng người đồng cấp nước chủ nhà María Ángela Holguín (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman và người đồng cấp Brazil Mauro Vieira đã tới Colombia với sứ mệnh làm trung gian hòa giải khủng hoảng biên giới giữa Colombia và Venezuela.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Colombia cho biết hai ngoại trưởng trên tới thủ đô Bogota theo chỉ thị trực tiếp của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Tổng thống Argentina Cristina Fernández.

Hai ngoại trưởng Argentina và Brazil chỉ lưu lại Bogota một ngày và hội đàm cùng người đồng cấp nước chủ nhà María Ángela Holguín.

Dự kiến ngày 5/9, ông Timerman và ông Vieira sẽ tới thủ đô Caracas để hội đàm với Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez.

Sau khi thất bại trong việc kêu gọi triệu tập Hội nghị ngoại trưởng bất thường tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) để thảo luận về cuộc khủng hoảng biên giới Colombia-Venezuela, Bogota đã yêu cầu Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) phải thay OAS tiến hành hội nghị, nếu không sẽ tẩy chay diễn đàn khu vực này.

Cuộc khủng hoảng biên giới giữa 2 nước này bùng nổ ngày 19/8, khi Venezuela đóng cửa một số cửa khẩu biên giới tại bang Táchira, giáp ranh với bang Norte de Santander của Colombia, sau khi lực lượng quân đội của Venezuela bị một nhóm tội phạm buôn lậu tấn công khi tiến hành chiến dịch ngăn chặn buôn lậu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh đóng cửa khẩu chính với Colombia từ ngày 21/8 và cam kết thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo vệ những người dân đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới dài hơn 2.200km này.

Cho tới nay, theo một số thống kê độc lập, khoảng 11.000 người Colombia sinh sống tại Venezuela đã bị trục xuất hoặc tự nguyện trở về quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.