Brazil bác bỏ mọi can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Venezuela

Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann khẳng định chính phủ nước này không chấp nhận bất cứ hành vi can thiệp quân sự từ bên ngoài nào vào tình hình Venezuela hiện nay.
Brazil bác bỏ mọi can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Venezuela ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann. (Nguồn: Hàng thông tấn Brazil)

Ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann khẳng định chính phủ nước này không chấp nhận bất cứ hành vi can thiệp quân sự từ bên ngoài nào vào tình hình Venezuela để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng quốc tế mang tên “Forte de Copacabana,” Bộ trưởng Jungmann tuyên bố không chấp nhận việc nước ngoài can thiệp vào Venezuela, đồng thời bày tỏ sẵn sàng giúp Caracas tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay.

Ông nhấn mạnh Brazil ủng hộ các bên trung gian hòa giải và các giải pháp phải dựa trên cơ sở dân chủ, đối thoại và hòa giải dân tộc.

[Nhiều quốc gia ủng hộ đối thoại giải quyết bất đồng tại Venezuela]

Bộ trưởng Jungmann thừa nhận tồn tại những quan điểm khác nhau giữa các nước Nam Mỹ về tình hình Venezuela, nhưng tất cả đều đồng thuận trong việc tìm ra một “giải pháp hòa bình,” “không có can thiệp từ những quốc gia khác.”

Với tuyên bố này, Brazil đã gián tiếp bác bỏ tuyên bố hồi đầu tháng 8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela.

Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết 63 nước thành viên và quan sát viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ủng hộ đề xuất đối thoại của Tổng thống Nicolas Maduro với phe đối lập nhằm giải quyết bất đồng chính trị tại nước này.

Ông Arreaza khẳng định các nước đã tham gia ký vào Tuyên bố chung ủng hộ việc tôn trọng dân chủ, nhân quyền, không can thiệp vào tình hình nội bộ Venezuela và thừa nhận Quốc hội lập hiến mới được triệu tập ở nước này.

Đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela đã bị gián đoạn từ tháng 12/2016 và mới chỉ được tái khởi động hôm 12/9 vừa qua. Cuộc họp tiếp theo được tiến hành ngày 27/9, tuy nhiên đại diện phe đối lập đã không tới dự.

Ngày 15/10 tới, chính phủ và phe đối lập Venezuela sẽ tham gia cuộc bầu cử địa phương nhằm bầu chọn thống đốc 23 tỉnh, trong bối cảnh hai bên bất đồng sâu sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục