Brazil buộc tội 16 người liên quan tới bê bối dàn xếp tỷ số bóng đá

Các công tố viên Brazil cáo buộc một nhóm tội phạm có thể đã chi khoảng 100.000 USD mỗi lần trả trước cho các cầu thủ để dàn xếp tỷ số, sau đó đặt cược vào các kết quả đã được dàn xếp để thắng cược.
Brazil buộc tội 16 người liên quan tới bê bối dàn xếp tỷ số bóng đá ảnh 1Hậu vệ Eduardo Bauermann của Santos bị cáo buộc đút túi 10.000 USD để nhận một thẻ vàng trong trận đấu với Aval. (Nguồn: América)

Ngày 10/5, các công tố viên nhà nước Brazil đã buộc tội 16 người, trong đó có 7 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, liên quan nghi án dàn xếp tỷ số và cá độ bất hợp pháp.

Đây có thể là một trong những vụ bê bối lớn nhất kể từ khi Brazil hợp pháp hóa cá cược thể thao năm 2018.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flavio Dino đã yêu cầu cảnh sát liên bang tiến hành điều tra sau khi các tài liệu buộc tội được công bố.

Các công tố viên của Bộ Công cộng bang Goias cáo buộc hành vi phạm tội đã diễn ra trong 13 trận đấu ở Series A và B của Giải vô địch Brazil, trong đó có 8 trận diễn ra năm 2022.

Theo các tài liệu buộc tội, một băng nhóm tội phạm đã trả tiền cho cầu thủ để thực hiện hành vi vi phạm, sau đó đặt cược vào các kết quả đã được dàn xếp để thắng cá cược.

Các công tố viên cáo buộc nhóm này có thể chi 500.000 reais (khoảng 100.000 USD) mỗi lần trả trước cho các cầu thủ thuộc các câu lạc bộ như Santos, Juventude, Cuiaba, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Internacional và Fluminense.

Hậu vệ Eduardo Bauermann của Santos bị cáo buộc đã nhận ít nhất 50.000 reais (10.000 USD) để nhận một thẻ vàng trong trận đấu với Aval năm ngoái.

Một số cầu thủ khác liên quan cáo buộc gồm Gabriel Tota, Paulo Miranda, Igor Carius, Victor Ramos, Fernando Neto và Matheus Gomes.

[Tây Ban Nha bắt giữ 23 người thuộc đường dây dàn xếp tỷ số bóng đá]

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã gửi thư cho Tổng thống và Bộ Tư pháp yêu cầu cảnh sát liên bang vào cuộc, đồng thời bác bỏ khả năng đình chỉ giải đấu hiện tại.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues cho biết đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng như các câu lạc bộ của Brazil nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận trong bóng đá.

Cá cược thể thao đã được coi là hợp pháp ở Brazil kể từ năm 2018 và đã trở nên phổ biến, với số lượng quảng cáo gia tăng, đặc biệt là vào những thời điểm diễn ra các giải đấu. Brazil đang soạn thảo một số dự luật về thuế và giám sát đối với lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục