Brazil cân nhắc đưa Bolivia vào hệ thống đường sắt xuyên đại dương

Dự án đường sắt dài 4.000km, vốn dự kiến 10 tỷ USD, nối bờ biển Đại Tây Dương qua lãnh thổ Brazil với bờ biển Thái Bình Dương qua lãnh thổ Peru và có khả năng đi qua Bolivia.
Brazil cân nhắc đưa Bolivia vào hệ thống đường sắt xuyên đại dương ảnh 1Tổng thống Dilma Rousseff (phải) và người đồng cấp Evo Morales (trái) tại cuộc họp báo chung ở Brasilia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/2, trong chuyến thăm chính thức Brazil của Tổng thống Bolivia Evo Morales theo lời của Tổng thống nước chủ nhà Dilma Rousseff, hai nhà lãnh đạo thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và nghiên cứu khả năng kết nối Bolivia với hệ thống đường sắt xuyên đại dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong buổi hội đàm tại Brasilia, hai bên thống nhất xem xét đánh giá chi phí tài chính cũng như giá trị kinh tế của dự án nếu Bolivia kết nối vào hệ thống đường sắt xuyên đại dương.

Dự án đường sắt dài 4.000km nối bờ biển Đại Tây Dương qua lãnh thổ Brazil với bờ biển Thái Bình Dương qua lãnh thổ Peru và có khả năng đi qua khu vực cao nguyên Bolivia.

Kế hoạch khổng lồ này với số vốn đầu tư dự kiến lên tới 10 tỷ USD sẽ do Trung Quốc tài trợ, nhằm tăng cường trao đổi thương mại và du lịch giữa các nước ở khu vực.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng

Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã gia hạn thỏa thuận năng lượng tới năm 2039, theo đó Bolivia sẽ tiếp tục cung cấp 32 triệu m3 khí đốt/ngày cho nước láng giềng, đáp ứng 30% nhu cầu tiêu thụ của nền kinh tế số một Mỹ Latinh.

Tổng thống Rousseff đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước và ủng hộ ý tưởng của ông Morales xây dựng Bolivia thành trung tâm năng lượng lớn nhất Nam Mỹ.

Về phần mình, Tổng thống Morales bày tỏ mong muốn Brazil giúp Bolivia phát triển nông nghiệp dựa trên ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Brazil cũng sẽ xuất khẩu sang Bolivia 600 máy làm đất nông nghiệp.

Bà Rousseff hoan nghênh những tiến triển tích cực trong việc Bolivia gia nhập khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), mà Brazil là thành viên cùng với Argentina, Uruguay, Paraguay và Venezuela.

Trong bối cảnh dịch bệnh virus Zika đang lây lan nhanh chóng tại khu vực, tổng thống hai nước thống nhất sẽ cùng nỗ lực trong cuộc chiến chống muỗi Aedes.

Nhân dịp này, Tổng thống Rousseff cũng mời ông Morales tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2016, sẽ khai mạc vào ngày 5/8 tới tại thành phố Río de Janeiro.

Đây là chuyến thăm Brazil đầu tiên của ông Morales kể từ khi bà Rousseff lên nắm quyền điều hành đất nước từ năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục