Brazil chấp thuận Đại sứ Israel sau 1 năm căng thẳng ngoại giao

Hồi tháng 9/2015, Chính phủ Brazil đã từ chối chấp thuận Đại sứ Israel tại Brazil Yossi Shelly do phản đối các hoạt động định cư của Israel ở khu Bờ Tây.
Brazil chấp thuận Đại sứ Israel sau 1 năm căng thẳng ngoại giao ảnh 1Hai người dân Palestine nhìn về phía khu định cư Do Thái Beit El ở Bờ Tây. (Nguồn: AFP​)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 17/1, Chính phủ Brazil đã chấp thuận Đại sứ Israel Yossi Shelly sau hơn 1 năm hai nước có bất đồng sâu sắc về vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Brazil đã đưa ra thông báo trên, đồng thời cho biết hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1949.

Căng thẳng trong quan hệ song phương diễn ra hồi tháng 9/2015 khi Thủ tướng B.Netanyahu bổ nhiệm ông Dani Dayan, 59 tuổi, người ủng hộ việc xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng làm Đại sứ tại Brazil.

Brazil đã từ chối chấp thuận cương vị này của ông Dayan do chính quyền Brasilia phản đối các hoạt động định cư của Israel ở khu Bờ Tây.

Brazil công nhận Palestine là một nhà nước có chủ quyền theo đường biên giới trước năm 1967.

Việc Brazil từ chối chấp thuận ông Daynan đã khiến Israel tức giận và từng tuyên bố sẽ gây sức ép, buộc Chính phủ Brazil phải chấp nhận ông này.

Hồi tháng tháng 7/2014, quan hệ giữa Brazil và Israel cũng đã rất căng thẳng khi chính quyền Brasilia chỉ trích Israel tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza làm hơn 2.200 người Palestine thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục