Brazil cho phép dùng quỹ liên bang trả nợ cho Venezuela, Mozambique

Quốc hội Brazil đã thông qua biện pháp cho phép sử dụng các quỹ liên bang để thanh toán các khoản nợ của Venezuela và Mozambique, trong một phiên họp chung ngày 3/5.
Brazil cho phép dùng quỹ liên bang trả nợ cho Venezuela, Mozambique ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Brazil tại thủ đô Brasilia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin theo quyết định được công bố trên trang web riêng, Quốc hội Brazil đã thông qua biện pháp cho phép sử dụng các quỹ liên bang để thanh toán các khoản nợ của Venezuela và Mozambique, trong một phiên họp chung ngày 3/5.

Venezuela hiện nợ phần lớn số tiền gần 1 tỷ reais (tương đương 281,6 triệu USD), vay của Ngân hàng phát triển nhà nước BNDES của Brazil và Ngân hàng Credit Suisse (CSGN.S). Khoản vay này sắp đến hạn phải trả vào ngày 8/5 tới.

[Sáu nước Nam Mỹ quyết định tạm ngừng tham gia hoạt động của UNASUR]

Chính phủ Brazil dưới thời cựu Tổng thống Dilma Rousseff đã đồng ý bảo lãnh cho các khoản vay này. Khoản tiền này được Venezuela và Mozambique sử dụng để chi trả cho các công việc do các công ty Brazil thực hiện.

Trước đó, Tổng thống Brazil Michel Temer cảnh báo rằng nếu Quốc hội không chấp nhận thanh toán khoản nợ này, chính phủ sẽ bị coi là mất khả năng trả những khoản vay này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục