Brazil có thể làm cầu nối giữa Mỹ và Cuba tại hội nghị OAS

Với vai trò đầu tàu trong khu vực, Brazil cũng có thể đóng vai trò “hòa giải” giữa Mỹ và Venezuela hiện đang trong trạng thái căng thẳng.
Brazil có thể làm cầu nối giữa Mỹ và Cuba tại hội nghị OAS ảnh 1Đàm phán bình thường hóa quan hệ vòng hai giữa Mỹ-Cuba, ngày 27/2 vừa qua, tại Washington. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bản tin chiều 5/4, Hãng thông tấn quốc gia Mexico NOTIMEX nhận định tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ bảy diễn ra ở Panama trong các ngày 10-11/4 tới, chắc chắn mối quan hệ Cuba-Mỹ sẽ bước sang một trang mới và trong quá trình này, Brazil sẽ đóng một vai trò quan trọng như là chiếc cầu nối giữa hai bên.

Theo NOTIMEX, với vai trò đầu tàu trong khu vực, Brazil cũng có thể đóng vai trò “hòa giải” giữa Mỹ và Venezuela hiện đang trong trạng thái căng thẳng.

Có thể nhận thấy rõ điều này khi Brasilia tránh chỉ trích Caracas và thông qua Ngoại trưởng Mauro Vieira, bày tỏ ra quan ngại trước khả năng mối quan hệ Mỹ-Venezuela căng thẳng có thể làm "ô nhiễm" bầu không khí hội nghị OAS tới.

Brazil quan tâm và ưu tiên việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Mỹ, song không coi tiến trình này liên quan tới các vấn đề nổi cộm trong khu vực.

Hiện Mỹ vẫn là nhà đầu tư nước ngoài số 1 tại Brazil và là nước nhập khẩu hàng hóa lớn thứ hai của quốc gia Nam Mỹ này.

Trong năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 72 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục