Brazil của Dunga thực hiện "cách mạng" sau thảm họa World Cup

Tân huấn luyện viên Carlos Dunga đã mạnh tay loại bỏ những cựu binh như Julio Cesar, Daniel Alves, Maxwell hay Fred.
Brazil của Dunga thực hiện "cách mạng" sau thảm họa World Cup ảnh 1Nhiều ngôi sao được gọi tham dự World Cup 2014 đã trở thành "nạn nhân" của Dunga. (Nguồn: Getty)

Trận đấu giao hữu với Colombia vào sáng mai ở Miami (Mỹ) sẽ đánh dấu sự tái xuất của Dunga trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Brazil, với hy vọng sẽ giúp "người khổng lồ Vàng - Xanh" lấy lại niềm kiêu hãnh sau những thất bại tủi hổ ở vòng chung kết World Cup 2014 trên sân nhà.

Dunga đã thể hiện rõ quyết tâm đó khi thực hiện cuộc cách mạng với việc chỉ gọi lại 10 cầu thủ từng dự kỳ World Cup vừa qua, trong đó có không ít công thần.

Tạm biệt các cựu binh và trục dọc của Dunga

Huấn luyện viên từng cùng Selecao giành Copa America 2007 đã mạnh tay loại bỏ những cựu binh như Julio Cesar, Daniel Alves, Maxwell hay Fred. Đồng thời, cựu thủ quân của Selecao vô địch năm 1994 cũng gọi vào đội tuyển những cái tên đáng lẽ ra phải có mặt ở World Cup 2014 như Miranda, Filipe Luis hay phần nào đó là cả Coutinho để biến Brazil thành một đội tuyển trẻ trung và có tính kế thừa rất lớn.

Trường hợp cựu binh hiếm hoi được triệu tập lần này là Maicon, hậu vệ 33 tuổi hiện đang khoác áo AS Roma vẫn được Dunga gọi lên đội tuyển. Tuy nhiên Maicon sẽ chỉ đóng vai trò dự bị cho Danilo, hậu vệ mới chỉ 23 tuổi và hiện đang thi đấu rất xuất sắc trong màu Porto.

Không khó để thấy, Dunga muốn tạo nên một Brazil mới của riêng mình sau khi Scolari thất bại thê thảm, tuy nhiên chiến lược gia 51 tuổi này không cố chấp xóa đi những thành tựu của người tiền nhiệm. Những trụ cột như Neymar, Oscar, hay David Luiz vẫn được triệu tập và hứa hẹn sẽ là trục dọc trong “dự án” Brazil mới của Carlos Dunga.

Liệu có một triết lý mới?

Carlos Dunga đã từng dẫn dắt đội tuyển Brazil trong giai đoạn 2006-2010 và đoạt được hai danh hiệu bao gồm Copa America 2007 và Confed Cup 2009. Song tại World Cup 2010, Brazil đã thất bại ở tứ kết trước Hà Lan.

Selecao trong kỷ nguyên của Dunga là một Brazil thực dụng và sử dụng nhiều cơ bắp của những “công nhân” như Felipe Melo hay Luis Fabiano. Tuy vấp phải không ít chỉ trích nhưng Dunga vẫn giữ nguyên triết lý này để rồi thất bại tại Nam Phi.

Trong đội hình của Brazil khi ấy chỉ có hai cầu thủ được phép thi đấu tự do và phát triển sáng tạo theo cách Nam Mỹ, đó là Robinho và Kaka. Câu hỏi được đặt ra là Dunga 2014 sẽ quay trở lại sử dụng công thức ấy hay sẽ có phương án khác?

Neymar đã từng được coi là một Robinho mới trong khi đó Oscar là một mẫu tiền vệ công rất châu Âu và gợi nhớ nhiều đến trường hợp của Kaka trong quá khứ. Hai ngôi sao tấn công mà Selecao chắc chắn sẽ xoay quanh trong một khoảng thời gian dài sắp tới lại là những trường hợp rất giống với hai ngôi sao mà Dunga đã từng dùng để làm trụ cột trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Selecao. Đây chỉ là một sự trùng lặp ngẫu nhiên hay Brazil dưới tay Dunga sẽ lại quay trở lại với phong cách cũ, phòng ngự phản công một cách cơ bắp và có phần xấu xí?

Rất khó để một huấn luyện viên có thể thay đổi toàn bộ triết lý bóng đá của mình và có lẽ Carlos Dunga sẽ không phải là một ngoại lệ. Cho dù đã có những gương mặt mới, những tinh thần mới nhưng Brazil liệu có thể trở lại với hình ảnh hoa mỹ như trong quá khứ hay sẽ lại mắc kẹt với những toan tính của Dunga? Thời gian sẽ trả lời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục