Brazil cực nhọc đánh bại Uruguay để vào chung kết

Cú đánh đầu ở phút thứ 86 của ngôi sao mới nổi Paulinho đã đưa Brazil lọt vào trận chung kết Confederations Cup lần thứ ba liên tiếp.
Cú đánh đầu ở phút thứ 86 của ngôi sao mới nổi Paulinho đã đưa Brazil lọt vào trận chung kết Confederations Cup lần thứ ba liên tiếp sau khi đánh bại kình địch láng giềng Uruguay 2-1 ở bán kết.

Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari tuyên bố, việc lọt vào chung kết chính là sự chuẩn bị tuyệt vời cho đội chủ nhà World Cup 2014 trước khi bước vào thử thách thực sự vào mùa Hè năm sau. Ở chung kết, Brazil sẽ đối đầu với đội thắng của cặp Tây Ban Nha-Italy.

Trận bán kết 1 diễn ra trong bối cảnh những cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn và cảnh sát đã phải sử dụng hơi ga để xua đám đông quá khích bên ngoài sân.

Uruguay lẽ ra đã có thể vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 14 nếu như Diego Forlan đánh bại được Julio Cesar từ chấm 11m, sau khi David Luiz kéo áo Diego Lugano trong vòng cấm. Đây đã là quả penalty hỏng ăn thứ tư kể từ đầu giải.

Đến phút 41, Brazil đã mở được tỷ số sau khi Neymar đón đường tạt bóng của Paulinho rồi đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Fernando Muslera để Fred sút tung lưới đối thủ.

Tuy nhiên, sau đó Edinson Cavani đã trừng phạt những lỗi ngớ ngẩn của hàng phòng ngự Brazil khi cân bằng tỷ số ở đầu hiệp hai sau những sai lầm dây chuyền của Thiago Silva, Marcelo và David Luiz.

Dù vậy, khi trận đấu chỉ còn 4 phút nữa là hết giờ, Paulinho đã bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc đưa Brazil lọt vào chung kết một cách khá cực nhọc.

Trận bán kết hai giữa Tây Ban Nha và Italy sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 28/6, trực tiếp trên HTV9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục