Brazil: Cựu Tổng thống Collor bị tố cáo dính líu đến bê bối Petrobras

Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello đã bị cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.
Brazil: Cựu Tổng thống Collor bị tố cáo dính líu đến bê bối Petrobras ảnh 1Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello. (Ảnh: AP)

Theo AFP, ngày 20/8, cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello đã bị cáo buộc có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Tòa án Tối cao Brazil, cơ quan sẽ xem xét vụ việc này, đã xác nhận rằng những cáo buộc đối với ông Collor đã được đưa ra, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Cùng ngày, Tổng Công tố liên bang Rodrigo Janot đã đề nghị Tòa án Tối cao Brazil “bật đèn xanh” cho việc cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha về việc đã nhận hối lộ ít nhất 5 triệu USD.

Theo Tổng Công tố liên bang Rodrigo Janot, ông Cunha đã nhận các khoản tiền hoa hồng liên quan đến những hợp đồng đóng 2 tàu thăm dò cho Petrobras.

Trước đó ngày 17/7, ông Cunha - một trong những thủ lĩnh của Đảng Phong trào dân chủ Brazil (PMDB), đã tuyên bố chấm dứt liên minh chính trị với chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff.

Ông Cunha cũng đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc nhận hối lộ, cho rằng đây là âm mưu của chính phủ và Tổng Công tố liên bang Rodrigo Janot.

Ông Cunha là 1 trong 50 chính trị gia, nghị sỹ, cựu bộ trưởng và cựu thống đốc bị tố cáo có liên quan tới vụ bê bối của Petrobras./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục