Brazil đầu tư gần 54 tỷ USD để phát triển ngành điện tới 2018

Theo Tổng thống Brazil, đa phần nguồn đầu tư này sẽ được sử dụng để phát triển thủy điện, hiện chiếm tới 70% sản lượng điện Brazil, một trong những quốc gia có nguồn nước dự trữ lớn nhất thế giới.
Brazil đầu tư gần 54 tỷ USD để phát triển ngành điện tới 2018 ảnh 1Đập thủy điện Itaipu của Brazil. (Nguồn: rasheedsworld.com)

Ngày 11/8, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff thông báo sẽ đầu tư gần 54 tỷ USD để phát triển ngành điện trong thời gian từ nay tới năm 2018, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ tiêu dùng và phát triển đất nước.

Bà Rousseff cho biết đa phần nguồn đầu tư này sẽ được sử dụng để phát triển thủy điện, hiện chiếm tới 70% sản lượng điện Brazil, một trong những quốc gia có nguồn nước dự trữ lớn nhất thế giới.

Dự kiến, với nguồn đầu tư này, sản lượng điện sẽ tăng từ mức 134.000 megawatt lên 160.000 megawatt và mạng lưới tải điện quốc gia cũng sẽ được mở rộng tới 187.000km, từ mức 150.000km hiện nay.

Trong khi đó, Bộ trưởng Khoáng sản và Năng lượng Brazil Eduardo Braga cho biết 80% các công trình từ nguồn đầu tư này sẽ hoàn thành vào năm 2018 và số còn lại sẽ phải xong công tác đấu thầu. Ngoài đầu tư cho thủy điện, Brazil cũng sẽ đầu tư cho điện Mặt Trời và phong điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục