Brazil được trả đũa Mỹ vụ trợ giá nông nghiệp

WTO đã "bật đèn xanh" cho Brazil áp dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa Mỹ trong tranh cãi về chính sách trợ giá bông của Washington.
Ngày 31/8, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã "bật đèn xanh" cho phép Brazil áp dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa Mỹ trong vụ tranh cãi kéo dài 7 năm liên quan chính sách trợ giá bông của Washington.

Theo phán quyết của WTO, Brazil có thể trừng phạt Mỹ trong hai chương trình, một liên quan đến các khoản cho vay tiếp thị và các thanh toán phản chu kỳ với mức bồi thường có thể lên đến 147,3 triệu USD/năm.

Chương trình còn lại liên quan đến bảo lãnh tín dụng xuất khẩu ngắn và trung hạn GSM 102 với mức bồi thường lên tới 147,4 triệu USD cho tài khóa 2006 và những năm khác nữa.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, Brazil có thể "trả đũa chéo" đối với khu vực dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, ví dụ như ngừng bảo vệ bản quyền đối với các hãng dược phẩm của Mỹ, chứ không chỉ đơn thuần là tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ.

Mặc dù cao hơn nhiều lần so với mức phạt 30 triệu USD/năm mà Washington mong đợi, phán quyết của WTO vẫn khiến giới chức Brazil thất vọng vì nước này muốn mức phạt đối với hàng hóa và bản quyền của Mỹ lên tới 2,5 tỷ USD.

Brazil đã đệ trình vụ việc lên WTO từ năm 2002. Theo nước này, số tiền mà Mỹ trợ giá cho mặt hàng bông  ước tính lên tới 12 tỷ USD trong giai đoạn 1999-2002./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục