Brazil khẳng định biểu tình là minh chứng của “nền dân chủ”

Bộ trưởng Thông tin Brazil Edinho Silva cho rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra trên toàn quốc hoàn toàn nằm trong giới hạn của nền dân chủ.
Brazil khẳng định biểu tình là minh chứng của “nền dân chủ” ảnh 1Hàng nghìn người tham gia biểu tình ở bãi biển Copacabana. (Nguồn: Getty)

Ngày 16/8, Chính phủ Brazil khẳng định các cuộc biểu tình đang diễn ra trên toàn quốc là biểu hiện của “nền dân chủ” trong xã hội.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Thông tin Brazil Edinho Silva cho rằng những gì đang diễn ra hoàn toàn nằm trong giới hạn của nền dân chủ. Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Dilma Rousseff họp với một số thành viên chủ chốt của nội các để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các cuộc biểu tình.

Phe đối lập đã phát động biểu tình tại 150 thành phố, ở 13 bang, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người yêu cầu Tổng thống Rousseff từ chức. Tuy nhiên, lần này số lượng người tham gia không đông như các cuộc biểu tình hồi tháng 3 và tháng 4 vừa qua, khi có tới 2,5 triệu người hưởng ứng.

Tình hình kinh tế giảm sút kèm theo vụ bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras bị phanh phui từ tháng 3/2014 đã phủ bóng đen lên nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Rousseff và khiến người dân bất bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục