Brazil khó chọn người thay Scolari để vượt qua khủng hoảng

Sau kjhi Scolari chia tay, CBF đã lập tức bắt tay vào công cuộc lựa chọn huấn luyện viên mới để vực đội tuyển quốc gia đứng dậy sau thảm họa.
Brazil khó chọn người thay Scolari để vượt qua khủng hoảng ảnh 1Ai sẽ thay Scolari xây dựng lại đội bóng? (Nguồn: AP)

Sau khi Luiz Felipe Scolari nói lời chia tay vì thành tích nghèo nàn tại World Cup 2014, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã lập tức bắt tay vào công cuộc lựa chọn huấn luyện viên mới để vực đội tuyển quốc gia đứng dậy sau thảm họa.

12 năm trước, những Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo đã mang đến thành công cho Scolari bằng chiến thắng trước người Đức để bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

Tuy nhiên, tại ngày hội bóng đá trên chính quê hương mình, Brazil đã trở thành một chú mèo yếu ớt, hoàn toàn bất lực trước sức tấn công của Đức và chịu thua với tỉ số 1-7 trong trận bán kết, sau đó mất luôn cả vị trí thứ ba với trận thua 0-3 trước Hà Lan.

Chính những thất bại đầy cay đắng đó đã khiến Scolari và các thành viên trong ban huấn luyện phải ngậm ngùi nộp đơn xin từ chức, và đã được CBF chấp nhận vào hôm thứ Hai vừa rồi.

 

Sau lời chào từ biệt của Scolari, công việc của CBF là tìm ra một người thay thế có thể vực dậy hình ảnh của đội tuyển Brazil, như lời kêu gọi của tổng thống Brazil Dilma Rousseff, trong bối cảnh chủ tịch CBF là Jose Maria Marin sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay để nhường chỗ lại cho người kế nhiệm là Marco Polo Del Nero.

 

Tuy nhiên vị luật sư đã bước vào tuổi 70 này bị nghi ngờ khó có thể làm nên sự khác biệt. Thậm chí, cựu tiền đạo Romario đã không ngần ngại phàn nàn với báo chí hôm thứ Tư vừa rồi khi nói rằng: “Mọi người có tin là ông ấy có thể tạo ra sự thay đổi không? Tôi thì dám chắc là không.”

 

Danh sách những huấn luyện viên được cân nhắc cho vị trí "thuyền trưởng" đội tuyển Brazil có thể kể tới Tite, 53 tuổi, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Corinthians. Ông Muricy Ramalho, 58 tuổi với 4 danh hiệu trong nước cũng là một ứng viên sáng giá.

 

Trước đó, ông Ramalho đã từng được đề nghị giữ chức huấn luyện viên trưởng, thay thế ông Dunga đã bị sa thải hồi năm 2010, nhưng câu lạc bộ Fluminense không đồng ý cho ông ra đi. Tuy nhiên, ông đã chuyển tới Santos và giúp đội bóng này giành chiến thắng tại Copa Libertadores 2011 với Neymar trong đội hình.

Brazil khó chọn người thay Scolari để vượt qua khủng hoảng ảnh 2Muricy Ramalho là một trong những ứng viên ngồi vào ghế nóng. (Nguồn: AP)

Một luồng dư luận khác thì cho rằng, mặc dù không thích bị “Châu Âu hóa,” nhưng Brazil ít nhất cũng nên cân nhắc việc thuê một huấn luyện viên ngoại như Pep Guardiola. Một lựa chọn khác có thể là cựu ngôi sao người Hà Lan Clarence Seedorf, một người có khả năng hùng biện, nói được tiếng Bồ Đào Nha và đã hoàn thành tốt công việc ở Botafogo trước khi bị AC Milan sa thải.

 

Những người ủng hộ chọn huấn luyện viên nội thì đề cử ông Alexandre Gallo, 47 tuổi, người đã dẫn dắt đội tuyển U21 Brazil giành chiến thắng ở giải International Toulon năm nay. Việc để huấn luyện viên này cầm quân là khá tham vọng, nhưng phù hợp với mong muốn của đa phần người Brazil là cải cách đội tuyển bắt đầu từ lớp cầu thủ trẻ.

 

Cuối cùng, CBF có thể cân nhắc chọn một huấn luyện viên người Brazil đang làm việc ở nước ngoài, ví dụ như Cuca, người đã đưa Atletico Mineiro đến với chiến thắng Copa Libertadores năm 2013 và hiện đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Shandong Luneng (Trung Quốc)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục