Brazil là nước có đông phạm nhân nhất tại khu vực Mỹ Latinh

Số phạm nhân của Brazil đã tăng 161% trong giai đoạn 2000-2014, với gần 608.000 người và hiện quốc gia Nam Mỹ này là nơi có nhiều phạm nhân nhất Mỹ Latinh.
Brazil là nước có đông phạm nhân nhất tại khu vực Mỹ Latinh ảnh 1Khung cảnh chật chội trong một nhà tù ở Brazil. (Nguồn: Press TV)

Ngày 24/6, Bộ Tư pháp Brazil cho biết số phạm nhân của nước này đã tăng 161% trong giai đoạn 2000-2014, với gần 608.000 người và hiện quốc gia Nam Mỹ này là nơi có nhiều phạm nhân nhất Mỹ Latinh.

Cũng theo nguồn tin trên, Brazil đứng thứ tư thế giới về số phạm nhân sau Mỹ với 2,2 triệu người, Trung Quốc (1,6 triệu) và Nga (673.000). Trong số các phạm nhân ở Brazil, 56% người ở độ tuổi từ 18 đến 29, người da đen chiếm 67% và một nửa không học xong tiểu học.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil José Eduardo Cardozo cũng cho biết hiện Quốc hội đang xem xét khả năng giảm tuổi trẻ vị thành niên bị đi tù từ 18 xuống 16 tuổi. Nếu dự luật này được thông qua sẽ càng gây áp lực cho hệ thống nhà tù hiện đã quá tải với hơn 60%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục