Brazil ngừng xây đập thủy điện ở rừng Amazon

Brazil ngày 15/4 đã quyết định hủy kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng hệ thống đập thủy điện lớn thứ ba thế giới ở rừng Amazon.
Một thẩm phán Brazil ngày 15/4 đã quyết định hủy kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng hệ thống đập thủy điện lớn thứ ba thế giới Belo Monte trên sông Xingu ở rừng Amazon, và tạm ngừng cấp giấy phép xây dựng công trình này.

Đập thủy điện với công suất 11.000MW này dự kiến sẽ ảnh hưởng tới diện tích rộng 500km2 và đòi hỏi khối lượng công việc tương đương với khối lượng công việc cần có để xây dựng kênh đào Panama.

Thẩm phán Antonio Almeida Campel đã yêu cầu Viện Môi trường Brazil ngừng cấp giấy phép mới cho công trình này và đề nghị Cơ quan Năng lượng Quốc gia lùi thời gian tổ chức đấu thầu hợp đồng xây dựng (dự kiến vào ngày 20/4 tới), nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt 570.000 USD về tội "phá hoại môi trường."

Giải thích cho quyết định của mình, thẩm phán Campen nêu rõ đập thủy điện Belo Monte khai thác năng lượng nước ở các khu vực sinh sống của thổ dân sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống tại đây.

Theo thiết kế, Belo Monte là đập thủy điện lớn thứ hai ở Brazil và lớn thứ ba thế giới, sau đập Itaipu có công suất 14.000MW ở miền Nam nước này và đập Three Gorges ở Trung Quốc công suất 18.000MW./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục