Brazil: Người biểu tình phá 10 ngân hàng ở Sao Paulo

Ngày 26/7, khoảng 300 người biểu tình ở Brazil đã đập phá 10 ngân hàng và đốt một xe ôtô truyền hình chuyên dụng ở thành phố Sao Paulo.

Ngày 26/7, khoảng 300 người biểu tình ở Brazil đã đập phá 10 ngân hàng và đốt một xe ôtô truyền hình chuyên dụng ở thành phố Sao Paulo để phản đối chính quyền của thành phố này.

 

Vụ việc xảy ra sau khi người dân thành phố Sao Paolo cũng xuống đường biểu tình để bày tỏ ủng hộ đối với những người biểu tình ở thành phố Rio de Janeiro trong việc phản đối Thống đốc bang Sao Paulo Sergio Cabral.

 

Theo các nguồn tin, cuộc biểu tình ở Rio có khoảng 200 người tham dự. Họ diễu hành gần bờ biển Copacabana, nơi Giáo hoàng Francis chuẩn bị khép lại các nghi lễ tại Đại hội thanh viên Cơ đốc giáo với sự tham gia của hàng trăm nghìn người.

 

Tuy nhiên, cuộc biểu tình tại Sao Paulo sau đó đã bùng phát thành các hoạt động quá khích khi một số người dùng các thanh kim loại đập vỡ các cửa ngân hàng, đèn giao thông và đốt nhiều thùng rác để phong tỏa đại lộ Paulista vốn luôn có mật độ giao thông đông đúc.

 

Một chiếc xe truyền hình cũng đã bị thiêu trụi và một cửa hàng bán xe hơi bị phá hủy, buộc cảnh sát phải huy động 100 nhân viên tới giải tán.

 

Đây là hai vụ biểu tình mới nhất ở Brazil kể từ khi bùng phát làn sóng phản đối chính phủ hồi đầu tháng này với hơn 1,5 triệu lượt người xuống đường.

 

Ban đầu, những người biểu tình chỉ phản đối chính phủ tăng giá vé xe buýt và tàu điện ngầm, nhưng sau đó nâng lên thành các yêu sách đòi chính phủ phải cải thiện điều kiện sống, hạ thấp chi phí sinh hoạt và giảm bớt các khoản chi tiêu lên tới hàng tỷ USD cho việc chuẩn bị Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2014 và Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2016 mà nước này đăng cai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục