Brazil phấn đấu lọt vào tốp 5 điểm du lịch hàng đầu

Theo Bộ trưởng Du lịch Brazil, trong 10 năm tới, Brazil đặt mục tiêu trở thành một trong năm điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.
Bộ trưởng Du lịch Brazil Gastao Viana cho biết trong 10 năm tới, Brazil đặt mục tiêu trở thành một trong năm điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Phát biểu ngày 13/3, Bộ trưởng Du lịch Brazil Gastao Viana khẳng định mục tiêu này là hoàn toàn khả thi, đặc biệt trong thời gian tới, Brazil là nước chủ nhà của hàng loạt sự kiện quan trọng như Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất của Liên hợp quốc (tháng Sáu tới), Giải Cúp các liên đoàn (Confederations Cup) của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vào năm 2013, Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2014 và Đại hội Thể thao Olympic mùa Hè 2016.

Theo Bộ trưởng, đây là những điều kiện lý tưởng để quảng bá hình ảnh về một đất nước Brazil tươi đẹp, mến khách với du khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu đề ra, các cơ quan chức năng Brazil hiện đang nỗ lực đơn giản hóa các thủ tục hành chính áp dụng lâu nay với các du khách đến từ các nước láng giềng (hiện chiếm tới 50% số lượt du khách nước ngoài đến Brazil mỗi năm).

Đồng thời, Brazil cũng chú trọng quảng bá du lịch tại các thị trường mới như các nước thành viên khác trong nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi.

Trong 5 năm qua, thành phố Rio de Janeiro cũng đã tổ chức hai sự kiện thể thao lớn là Đại hội Thể thao Liên Mỹ (Pan-American Games) - sự kiện thể thao có quy mô lớn thứ hai thế giới sau Đại hội Thể thao Olympic - và Đại hội Thể thao Quân sự thế giới (World Military Games) của Hội đồng Thể thao quân sự thế giới.

Năm ngoái, Brazil đã chào đón lượng khách du lịch cao kỷ lục với 5,4 triệu lượt người. Tuy nhiên, để trở thành một trong năm điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới, trong một thập kỷ tới, Brazil phải tăng được lượng du khách lên ít nhất tám lần để vượt qua Italy - quốc gia đang ở vị trí thứ 5 với 43 triệu lượt du khách trong năm 2010./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục