Brazil sẽ tiếp tục cắt giảm ngân sách 10 tỷ real

Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega vừa thông báo chính phủ nước này sẽ tiếp tục cắt giảm 10 tỷ real, tương đương 4,5 tỷ USD.
Bộ trưởng Tài chính Brazil Guido Mantega vừa thông báo chính phủ nước này sẽ tiếp tục cắt giảm 10 tỷ real, tương đương 4,5 tỷ USD, trong ngân sách năm 2013. Đây là lần thông báo cắt giảm ngân sách thứ ba trong năm nay, với lần đầu là 12,5 tỷ USD hồi tháng Năm và mới đây là 6,7 tỷ USD vào đầu tháng Bảy.

Theo kế hoạch, việc cắt giảm này sẽ cho phép Chính phủ Brazil hoàn thành mục tiêu đạt thặng dư ngân sách 110,9 tỷ real (khoảng 49,7 tỷ USD), tương đương 2,5% GDP của nước này.

Bộ trưởng Mantega cho biết ngoài sự cắt giảm ngân sách kể trên, khoảng 2,5 tỷ USD khác sẽ bị cắt giảm từ những chi tiêu bắt buộc, phần lớn là từ vé máy bay, máy móc, thiết bị và các dịch vụ thuê ngoài. Tuy nhiên, tổng lượng ngân sách cắt giảm năm 2013 cho tới nay vẫn nhỏ hơn tổng lượng cắt giảm 24,6 tỷ USD năm trước.

Trong thông báo, Bộ trưởng Mantega cũng cam kết các chương trình xã hội ưu tiên cũng như các khoản đầu tư cho giáo dục và y tế vẫn sẽ được giữ nguyên.

Thông báo cắt giảm ngân sách trên được đưa ra sau khi diễn ra làn sóng biểu tình tại Brazil hai tuần đầu tháng Bảy với hơn 1,5 triệu lượt người xuống đường.

Xuất phát từ việc phản đối chính phủ việc tăng giá vé xe buýt và tàu điện ngầm, các cuộc biểu tình nhanh chóng chuyển sang chú trọng đòi cải thiện điều kiện sống, phản đối chi phí sinh hoạt đắt đỏ, trong lúc chính phủ tiêu tốn hàng tỷ USD vào việc chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2014 và Olympic 2016 mà nước này đăng cai./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục