Brazil: Thặng dư thương mại xuống mức thấp nhất

Thặng dư thương mại của Brazil trong năm 2010 giảm gần 20% so với năm 2009, chỉ đạt 20,33 tỷ USD, thấp nhất trong tám năm qua.
Số liệu của Bộ Thương mại Brazil công bố ngày 3/1 cho biết, thặng dư thương mại của nước này trong năm 2010 đã giảm gần 20% so với năm 2009, chỉ là 20,33 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng tám năm qua.

Theo bộ trên, tình trạng này là do giá trị đồng nội tệ Real trong năm 2010 đã tăng 4,6% so với đồng USD và tăng tới 32% trong năm 2009.

Trong vòng tám năm qua, giá trị đồng Real đã tăng gần gấp đôi và hiện tỷ giá hối đoái là 1,73 Real/1 USD. Điều này dẫn đến tình trạng nhập siêu hàng hóa nước ngoài và khiến các sản phẩm xuất khẩu trong nước như đậu nành và quặng sắt mất tính cạnh tranh.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 của quốc gia Nam Mỹ này đạt mức kỷ lục 201,9 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2009. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 181,6%, tăng tới 42% so với năm ngoái.

Tân Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff vừa tuyên thệ nhậm chức ngày 1/1, đã cam kết áp dụng các biện pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong tám năm qua dưới sự dẫn dắt của người tiền nhiệm Lula da Silva.

Chính phủ Brazil dự báo kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2011 sẽ tăng 10%, đạt 220 tỷ USD. Nếu đồng Real vẫn giữ được giá trị hiện tại và giá hàng hóa không thay đổi, Brazil có thể "tiễn" năm 2011 với mức thặng dư thương mại 16 tỷ USD.

Trong năm 2009, do chịu tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu của Brazil đã giảm 23% và nhập khẩu giảm 26% so với một năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục