Brazil thắt chặt an ninh toàn quốc trước thềm tổng tuyển cử

Bộ An toàn Công cộng Brazil đã mở một chiến dịch an ninh trên toàn quốc nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống, các nghị sĩ và thống đốc các bang ngày 7/10 tới diễn ra tốt đẹp.
Brazil thắt chặt an ninh toàn quốc trước thềm tổng tuyển cử ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Japan Times)

Ngày 4/10, Bộ An toàn Công cộng Brazil đã mở một chiến dịch an ninh trên toàn quốc nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống, các nghị sĩ và thống đốc các bang ngày 7/10 tới diễn ra tốt đẹp.

Khoảng 24.000 nhân viên an ninh đã được triển khai, trong đó có các thành viên các lực lượng vũ trang và Lực lượng An ninh quốc gia; các nhân viên cảnh sát cấp liên bang, cấp bang và thành phố; lực lượng cứu hỏa; cảnh sát giao thông và các nhân viên Cơ quan Tình báo Brazil. Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Hỗn hợp Brazil, một cơ chế an ninh bắt đầu hoạt động từ năm 2013 khi nước này đăng cai giải FIFA Confederation Cup, phụ trách điều phối chiến dịch an ninh trên.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng An toàn Công cộng Brazil Raul Jungmanm cho biết chiến dịch trên sẽ đảm bảo người dân Brazil đi bầu cử "một cách yên tĩnh, trong hòa bình và được tôn trọng." Ông nói: "Mọi cuộc bầu cử đều căng thẳng, nhưng chúng tôi hy vọng mọi người sẽ bầu chọn những người đại diện cho mình và tôn trọng quyền và nguyện vọng của những người khác cũng đang bầu chọn các đại diện của họ. Đây là dân chủ."

[Bầu cử Brazil: Ứng cử viên cánh hữu đang chiếm lợi thế]

Chiến dịch an ninh trên sẽ kéo dài đến ngày 8/10, sau khi cuộc bầu cử kết thúc, và sẽ được nối lại từ ngày 22-29/10 để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống vòng hai có thể diễn ra vào ngày 28/10 nếu không ai trong 13 ứng cử viên nhận được hơn 50% phiếu ủng hộ ngay trong vòng một.

Cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Brazil năm nay đã bắt đầu sớm hơn thường lệ, và là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Dilma Rousseff của đảng Lao động (PT) bị phế truất năm 2016. Bà Rousseff đã bị buộc rời nhiệm sở trong một tiến trình luận tội gây tranh cãi, đưa Phó Tổng thống Michel Temer thuộc đảng cánh hữu Phong trào Dân chủ Brazil lên cầm quyền.

Với sự tham gia tranh cử của một nhân vật dân túy Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử sắp tới, đây sẽ là lần đầu tiên bầu cử tổng thống ở Brazil không chỉ là cuộc tranh tài giữa các ứng cử viên PT và đảng Dân chủ Xã hội Brazil (PSDB).

Hơn 147 triệu cử tri Brazil sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu tại 5.570 thị trấn trên cả nước và tại 170 đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới, để chọn ra vị tổng thống mới, 27 thống đốc bang, 54 thượng nghị sĩ, 513 đại diện liên bang và 1.059 đại diện cấp bang. Các cử tri đăng ký đi bầu ở nước ngoài chỉ tham gia bầu cử tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục