Brazil thực hiện trợ cấp cho các gia đình nghèo

Brazil thực hiện chương trình trợ cấp 70 rean (tương đương với 35 USD) hàng tháng cho mỗi thành viên trong gia đình thuộc diện nghèo.
Tổng thống Brazil Dilma Russeff ngày 13/5 đã công bố một chương trình xã hội mới hướng đến những gia đình thuộc diện nghèo có con nhỏ dưới sáu tuổi.

Chương trình với tên gọi "Brazil thân thương" (Brasil Cariñoso) sẽ trợ cấp 70 rean (tương đương với 35 USD) hàng tháng cho mỗi thành viên trong gia đình thuộc diện trên.

Theo tính toán của chính phủ, gần 18 triệu người sẽ được hưởng lợi từ chương trình xã hội mới này.

Ngoài ra, chương trình xã hội trên cũng bao gồm các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các trẻ nhỏ đến các trường mẫu giáo công lập, đồng thời cung cấp các công việc phù hợp đối với các bà mẹ.

"Brazil thân thương" là sự mở rộng của chương trình xã hội "Trợ cấp tiền cho gia đình nghèo" (Bolsa Familia) được triển khai trong suốt chín năm qua.

Chương trình "Trợ cấp tiền cho gia đình nghèo" cho phép các hộ nghèo nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp từ chính phủ, với ngân sách chiếm 2% tổng nguồn ngân sách liên bang.

Hơn 12 triệu hộ gia đình đã được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi xã hội này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục