Brazil tiến hành bầu cử địa phương, 5 điểm bỏ phiếu bị đốt cháy

Bộ Quốc phòng Brazil cho biết đã huy động 25.000 binh sỹ tới đảm bảo an ninh tại 420 thành phố khi tiến hành vòng đầu của cuộc bầu cử địa phương các cấp.
Brazil tiến hành bầu cử địa phương, 5 điểm bỏ phiếu bị đốt cháy ảnh 1Lực lượng an ninh Brazil làm nhiệm vụ. (Nguồn: AP)

Ngày 2/10, Brazil tiến hành vòng đầu của cuộc bầu cử địa phương các cấp trong bối cảnh an ninh thắt chặt.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 8 giờ (tức 18 giờ theo giờ Việt Nam) để đón cử tri tới tham gia cuộc bỏ phiếu mang tính chất bắt buộc.

Tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Sao Paolo, Tổng thống Michel Temer là một trong những người đầu tiên tới thực hiện nghĩa vụ.

Trong trường hợp không có ứng cử viên giành được số phiếu quá bán, các cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 30/10.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại Brazil sau khi nước này ban hành lệnh cấm các tập đoàn đóng góp tài chính cho các chiến dịch tranh cử, một động thái nhằm làm trong sạch chính trường Brazil sau bê bối tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Bộ Quốc phòng Brazil ngày 30/9 cho biết đã huy động 25.000 binh sỹ tới đảm bảo an ninh tại 420 thành phố. Cảnh sát cũng đã được triển khai tới các điểm bỏ phiếu để đảm bảo người dân được thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình.

Trong 10 tháng trở lại đây, tính riêng tại thành phố Rio de Janeiro đã có 15 ứng cử viên và chính trị gia bị sát hại.

Mới đây nhất, một ứng cử viên chạy đua chức thị trưởng thành phố tại bang Goia đã bị bắn chết ngày 28/9 khi đang đi vận động tranh cử. Phó Thống đốc bang này cũng bị thương trong vụ tấn công.

Trong ngày 1/10, tại thành phố Sao Luiz, bang Maranhao, có 5 điểm bỏ phiếu và 2 xe buýt bị đốt cháy.

Tính từ ngày 29/9, số vụ bạo lực ghi nhận tại đây đã lên tới 24 vụ, với tổng số 17 xe buýt bị đốt.

Chính quyền bang Maranhao cho biết đã bắt giữ 30 đối tượng, trong đó có 16 đối tượng là thanh thiếu niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục