Brazil tin tưởng quan sát viên UNASUR trong bầu cử ở Venezuela

Ngoại trưởng Brazil phản đối quan điểm cho rằng Venezuela vi phạm nhân quyền và dân chủ khi bầu cử Quốc hội tại nước này chưa diễn ra và bày tỏ tin tưởng vào vai trò quan sát viên của UNASUR.
Brazil tin tưởng quan sát viên UNASUR trong bầu cử ở Venezuela ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: latinamericanpost.com)

Ngày 24/11, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira phản đối quan điểm cho rằng Venezuela vi phạm nhân quyền và dân chủ khi bầu cử Quốc hội tại nước này chưa diễn ra và bày tỏ tin tưởng vào vai trò quan sát viên của Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR).

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện liên quan tới việc Tổng thống Argentina vừa đắc cử Mauricio Macri đề nghị khai trừ Venezuela ra khỏi Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) do Caracas vi phạm nhân quyền, ông Vieira cho rằng cần phải đợi kết quả bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tới.

Ông Vieira nhấn mạnh Chính phủ Venezuela đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công việc của phái đoàn quan sát viên UNASUR tham gia theo dõi bầu cử Quốc hội ở nước này.

Theo ông Vieira, Chính phủ Venezuela cũng như phe đối lập Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) hiểu rằng lối thoát cho những xung đột chính trị hiện nay ở nước này cần được giải quyết bằng lá phiếu của các cử tri. Ông bày tỏ tin tưởng vào hoạt động của phái đoàn quan sát viên UNASUR, do cựu Tổng thống Cộng hòa Dominicana Leonel Fernández dẫn đầu.

Ông Vieira khẳng định Brazil sẽ tham gia tích cực vào tiến trình thúc đẩy đối thoại và hiểu biết lẫn nhau ở Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục