Brazil: Tội phạm nổ mìn tấn công nhà máy đá quý

Cảnh sát Brazil tiêu diệt những kẻ đứng đầu một băng tội phạm đã nổ mìn tấn công nhà máy chế tác đá quý tại bang Rio Grande do Sul.
Cảnh sát quân sự Brazil tiêu diệt những kẻ đứng đầu một băng tội phạm đã nổ mìn tấn công nhà máy chế tác đá quý tại bang Rio Grande do Sul trong ngày 31/12.

Những kẻ này đã nổ súng bắn lại cảnh sát và đã tìm cách tẩu thoát cùng chín con tin, những người sau đó đã được trả tự do an toàn.

Trong ba kẻ tấn công đã bị tiêu diệt có Elisandro Falcao, 31 tuổi, là một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất của bang. Tên này đã lãnh đạo một băng tội phạm chuyên cướp bằng cách sử dụng thuốc nổ nhằm vào các ngân hàng và máy rút tiền tự động ATM.

Những kẻ sống sót đã tẩu thoát cùng các con tin, trong đó có một bé gái 12 tuổi, vào trong một cánh rừng ở thị trấn Cotipora, nhưng đã bị cảnh sát dùng xe hơi và trực thăng đuổi theo.

Các bản tin thời sự cho biết những kẻ đang chạy trốn gồm chín tay súng có súng trường vũ trang.

Ít nhất 100 cảnh sát quân sự, được trực thăng hỗ trợ, đã tìm kiếm suốt đêm năm kẻ tấn công và các con tin.

Khu rừng nơi bọn cướp ẩn náu khá dày và khó đi lại, nhưng cảnh sát thông báo họ đã bao vây toàn bộ khu vực này. Cảnh sát và các nhóm đặc nhiệm Brazil với chó nghiệp vụ hiện đã tham gia vào cuộc tìm kiếm.

Sau chiến dịch kéo dài một giờ, cảnh sát đã giải cứu được toàn bộ chín con tin, nhưng cũng đã nổ súng với bọn cướp và tiêu diệt thêm ba tên khác. Về phía cảnh sát có hai người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ cướp nằm ở trung tâm ngành công nghiệp chế tác đá quý ở Brazil, hiện đã đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhiều viên đá thuộc loại bán quý như topaz, ngọc xanh lam, thạch anh tím.

Những tên cướp đã cho nổ thuốc nổ để tấn công vào nhà máy song không ngờ đã đối mặt với lực lượng cảnh sát đang trên đường ra khỏi mỏ.

Cảnh sát hiện đã thu được một phần đá quý mà bọn cướp lấy đi, nhưng không nêu rõ số lượng cụ thể./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục