Brazil: Tổng thống và Phó Tổng thống nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Phó Tổng thống Michel Temer đã thỏa thuận giữ quan hệ “tốt nhất có thể” sau căng thẳng do ông Temer gửi thư chỉ trích bà Rousseff.
Brazil: Tổng thống và Phó Tổng thống nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ảnh 1Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Phó Tổng thống Michel Temer. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/12, tại thủ đô Brasilia, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Phó Tổng thống Michel Temer đã thỏa thuận giữ quan hệ “tốt nhất có thể” sau căng thẳng từ một bức thư của ông Temer gửi bà Rousseff, trong đó chỉ trích nặng nề tổng thống.

Theo hãng thống tấn quốc gia Brazil ABR, buổi nói chuyện kéo dài gần 1 giờ đồng hồ tại Phủ Tổng thống.

Tuy nhiên, nội dung của cuộc nói chuyện không được tiết lộ.

Động thái này diễn ra trong lúc bà Rousseff đang phải đối diện với nguy cơ sẽ bị Quốc hội luận tội.

Báo chí Brazil đưa tin đã có rạn nứt trong quan hệ giữa bà Rousseff của Đảng Lao động (PT) và ông Temer - thủ lĩnh Đảng Phong trào Dân chủ (PMDB), chính đảng lớn nhất Brazil và là liên minh trong thành phần chính phủ hiện nay.

Trong trường hợp bà Rousseff bị Quốc hội phế truất, Phó Tổng thống Temer sẽ là người thay bà điều hành đất nước tới hết nhiệm kỳ vào năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục