Brazil triển khai đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Brazil chính thức khởi động dự án hợp tác với Pháp, trị giá gần 4 tỷ USD, với mục tiêu cho ra đời tàu ngầm hạt nhân đầu tiên vào 2023.
Brazil chuẩn bị trở thành một trong số ít nước trên thế giới sở hữu tàu ngầmhạt nhân.

Ngày 1/3, Brazil đã chính thức khởi động dự án hợp tác với Pháp, trịgiá gần 4 tỷ USD, với mục tiêu cho ra đời tàu ngầm hạt nhân đầu tiên vào năm2023. Đây được coi là một bước tiến lớn của Brazil trong phát triển công nghiệpquốc phòng.

Dự án đóng tàu ngầm hạt nhân của Brazil đã được chính thức khởi động với lễ khaitrương cơ sở đóng tàu ở thành phố Itaguai, gần thành phố Rio de Janeiro.

Đây làmột phần của dự án Siêu Tàu ngầm trị giá gần 4 tỷ USD, đã được Brazil thông quahồi năm 2008, nhằm bảo vệ bờ biển quốc gia dài hơn 8.500km cùng các mỏ dầu khídồi dào ngoài khơi.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, khẳng định với dự ánnày, Brazil sẽ trở thành thành viên của một nhóm rất ít quốc gia trên thế giớisở hữu tàu ngầm hạt nhân, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh và Nga.

Brazil đã đạt đến trình độ làm giàu uranium cần thiết để tự sản xuất năng lượnghạt nhân và muốn đưa nguồn năng lượng này sử dụng cho tàu ngầm. Pháp đã đượcchọn là nước cung cấp công nghệ trong dự án này.

Theo đó, Paris sẽ hỗ trợ chếtạo các thành phần phi hạt nhân, để giúp Brasilia cho ra đời tàu ngầm tấn côngchạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên. Dự án nói trên sẽ thu hút 9.000 việc làmtrực tiếp vào 32.000 việc làm gián tiếp.

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ cung cấp cho Brazil 4 tàu ngầm lớp Scorpene chạy bằng dầudiesel. Bộ Quốc phòng Brazil cho biết tàu ngầm Scorpene đầu tiên sẽ được Phápbàn giao cho Hải quân nước này vào năm 2017, và đến năm 2023, chiếc tàu ngầm hạtnhân đầu tiên do Brazil lắp đặt sẽ đi vào hoạt động.

Ngoài hải quân, Brazil cũng đang xem xét việc nâng cao năng lực không quân đểngăn ngừa nguy cơ của các vụ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Vòngchung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới 2014 và Thế vận hội mùa Hè 2016 sắp tới.Theo đó, Brazil rất có thể sẽ mua các máy bay chiến đấu đa năng của Pháp để hiệnđại hóa không quân nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.