Trưng bày hóa thạch cá sấu độc nhất vô nhị"

Brazil trưng bày hóa thạch cá sấu "độc nhất vô nhị"

Hóa thạch của loài cá sấu có một không hai Armadillosuschus Arrudai bao gồm xương đầu, xương sườn và một chân, đã được trưng bày tại Brazil.
Ngày 7/7, trường đại học liên bang Rio De Janeiro (UFRJ) của Brazil đã trưng bày hóa thạch của loài cá sấu được coi là "độc nhất vô nhị" và rất khác so với các loài bò sát từng sống trên trái đất.

Hóa thạch của loài cá sấu có tên khoa học Armadillosuschus Arrudai này bao gồm xương đầu, xương sườn và một chân, được giáo sư Tadeu Arruda tìm thấy năm 2005, nhưng mới được công bố vào cuối năm ngoái.

Cá sấu Armadillosuschus Arrudai sống cách đây khoảng 90 triệu năm, thuộc kỷ Phấn trắng, tại vùng lục địa phía Nam Brazil. Loài bò sát độc đáo này có chiều dài khoảng 2m và nặng 120kg. Đặc biệt, mai trên của chúng phủ một lớp vẩy giống tê tê, mõm ngắn và hẹp, cổ cũng được một mẩu mai nhỏ bảo vệ.

Nhà cổ sinh học Ismar de Souza Carvalho thuộc trường UFRJ cho biết các loài cá sấu thường sinh sống tại vùng nóng ẩm. Tuy nhiên, loài Armadillosuschus Arrudai lại sống ở vùng nóng, khô và không có đầm lầy. Ông cũng cho rằng việc nghiên cứu loài cá sấu trên có thể cho phép hiểu rõ hơn về thời kỳ đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục