Brazil: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Michel Temer tiếp tục giảm mạnh

92% người phỏng vấn bày tỏ không tin tưởng vào Tổng thống Temer và tỷ lệ những người cho rằng chính phủ hiện nay không có khả năng điều hành đất nước đã tăng từ 70% lên 77%.
Brazil: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Michel Temer tiếp tục giảm mạnh ảnh 1Tổng thống Brazil Michel Temer phát biểu trong cuộc họp báo ở Brasilia ngày 28/9. (AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, hãng tư vấn Ibope cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Brazil Michel Temer tiếp tục giảm sau khi Tòa án tối cao yêu cầu Quốc hội nước này bỏ phiếu xem xét việc đưa người đứng đầu nhà nước ra xét xử tại một tòa án hình sự vì cáo buộc tham nhũng.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, kết quả thăm dò của Ibope tiến hành hồi trung tuần tháng Chín cho thấy 92% người phỏng vấn bày tỏ không tin tưởng vào Tổng thống Temer và tỷ lệ những người cho rằng chính phủ hiện nay không có khả năng điều hành đất nước đã tăng từ 70% lên 77% kể từ cuộc thăm dò thực hiện vào tháng Bảy tới nay.

[Tòa án Tối cao Brazil yêu cầu Quốc hội xét xử Tổng thống Temer]

Tỷ lệ người dân ủng hộ chính phủ của ông Temer đã giảm từ mức 5% xuống chỉ còn 3% và chỉ 6% còn tin tưởng vào người đứng đầu nền kinh tế số một Mỹ Latinh, giảm so với mức 10% cách đây hơn 2 tháng.

Đây là lần thứ hai Tòa án Tối cao Brazil yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu về việc đưa Tổng thống Temer ra xét xử.

Hồi tháng Bảy, cơ quan này cũng đã đưa ra một yêu cầu tương tự với cáo buộc tham nhũng trong vụ bê bối của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Tuy nhiên, Hạ viên đã không thông qua yêu cầu của Tòa án tối cao, điều này đồng nghĩa với việc ông Temer không bị đưa ra tòa.

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Brazil Rodrigo Maia thông báo việc bỏ phiếu xem xét đưa ông Temer ra xét xử sẽ được tiến hành vào ngày 22 và 23/10. Nếu 2/3 trong tổng số 513 hạ nghị sỹ thông qua cáo buộc này, ông Temer sẽ bị đưa ra xử tại một tòa hình sự hoặc Thượng viện, theo như luật pháp quy định, buộc ông này bị bãi nhiệm.

Theo kết quả điều tra của Cảnh sát Liên bang Brazil, Tổng thống Temer và các đồng minh của ông đã duy trì “một tổ chức nhằm hưởng lợi bất hợp pháp.” Cảnh sát kết luận nhóm này, trong đó có ông Temer, đã phạm một số tội danh bao gồm tham nhũng, nhận hối lộ, rửa tiền, gian lận trong quá trình đấu thầu các dự án công và tẩu tán vốn.

Các vụ bê bối tham nhũng tại Petrobras bắt đầu bị phanh phui từ tháng 3/2014. Vụ bê bối làm rung chuyển chính trường Brazil và đã khiến nhiều quan chức của Petrobras cũng như nhiều chính trị gia chủ chốt của nước này bị truy tố.

Đến nay, hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập các băng nhóm tội phạm, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.

Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có các hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ và thống đốc bang, thuộc diện bị điều tra. Petrobras đã mất khoảng 2 tỷ USD trong vụ bê bối tham nhũng này.

Ngoài Tổng thống đương nhiệm Temer, hai cựu Tổng thống là Dilma Rousseff và cựu Tổng thống Lula da Silva cũng bị cáo buộc một số tội danh trong vụ bê bối tham nhũng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục