Brazil và Pháp muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff  và Tổng thống Pháp François Hollande cho biết hai nước đề ra mục tiêu tăng gấp đôi giá trị trao đổi thương mại trong những năm tới.
Brazil và Pháp muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại ảnh 1Tổng thống Brazil Rousseff hội đàm với người đồng cấp Pháp Hollande (Ảnh: Agencia Brasil)

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm ngày 12/12 tại thủ đô Brasilia với Tổng thống nước chủ nhà Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết hai nước đề ra mục tiêu tăng gấp đôi giá trị trao đổi thương mại trong những năm tới.

Cũng tại cuộc họp báo chung, bà Rousseff nêu rõ bất chấp khủng hoảng tài chính quốc tế, trao đổi mậu dịch giữa hai nước tăng mạnh trong 5 năm trở lại đây. Theo thống kê của Brazil, giao thương giữa hai nước năm ngoái vượt 10 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với 5,2 tỷ USD năm 2005.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng nhấn mạnh mối quan tâm của Brasilia đẩy nhanh thương lượng để sớm ký hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur, gồm Brazil, Argentina, Uruguay, Venezuela và Paraguay).

Các cuộc thương thảo về thương mại tự do giữa EU và Mercosur được nối lại năm 2010 sau 6 năm bị đình trệ. Theo kế hoạch, tháng giêng tới, các bên sẽ đưa ra những đề xuất của mình về tự do hóa thương mại. Tổng thống Hollande cho biết cả Pháp và Brazil cố gắng thúc đẩy để các cuộc thảo luận tiến triển nhanh chóng.

Ngày 12/12, với một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao tháp tùng, Tổng thống Hollande bắt đầu thăm chính thức Brazil nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương. Trong ngày thăm thứ 2, ông sẽ tới thành phố công nghiệp Sao Paulo để dự một diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước.

Pháp là nước đầu tư lớn thứ 6 tại Brazil. Hiện có khoảng 600 doanh nghiệp Pháp đã có mặt tại quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này, trong đó một số tập đoàn tham gia đầu tư vào các dự án chiến lược như dự án khai thác mỏ dầu Libra ở vùng nước sâu thuộc Đại Tây Dương (trường hợp của tập đoàn Total), dự án thủy điện Jirau (tập đoàn GDF-Suez) và nhà máy điện hạt nhân Angra (tập đoàn Areva).

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai nước đã ký 10 văn kiện hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, giảng dạy tiếng Pháp, chế tạo siêu máy tính, nông nghiệp, chuyển giao công nghệ vũ trụ, sở hữu trí tuệ và thể thao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục