Vô địch tái chế vỏ lon

Brazil vô địch thế giới về tái chế vỏ hộp kim loại

Theo Hiệp hội Nhôm Brazil, năm 2009, nước này tái chế hơn 98% lượng vỏ hộp kim loại thải ra, tiếp tục giữ vững ngôi đầu từ 2001.
Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Nhôm Brazil cho biết trong năm 2009, quốc gia lớn nhất Nam Mỹ này đã tái chế tới hơn 98% lượng vỏ lon, hộp kim loại thải ra và tiếp tục giữ vững vị thế nước có tỷ lệ tái chế vỏ lon, hộp kim loại cao nhất thế giới từ năm 2001.

Trong năm qua, các công ty vệ sinh môi trường tại xứ sở của vũ điệu Samba đã thu gom khoảng 14,7 tỷ vỏ lon, hộp và đem lại kim ngạch xấp xỉ 734 triệu USD.

Lượng vỏ lon, hộp được tái chế năm 2009 tăng 19,9% so với năm 2008, trong khi lượng đồ hộp và lon tiêu thụ tại Brazil chỉ tăng 12% trong cùng kỳ.

Ông Henio de Nicola, điều phối viên của Hiệp hội các nhà sản xuất đồ hộp có khả năng tái chế cao Brazil (ABAL) - tổ chức cũng tham gia nghiên cứu, cho rằng ngoài những lợi ích về xã hội và kinh tế, hoạt động tái chế này còn đem lại lợi ích lớn về môi trường, do việc tái chế một vỏ lon bằng nhôm chỉ mất 5% năng lượng cần thiết để sản xuất vỏ lon tương tự, điều đó cũng đồng nghĩa với việc giảm được 95% khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào khí quyển.

Brazil hiện là một trong những quốc gia đi đầu thế giới trong mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, với một cơ chế năng lượng mang tính tái tạo cao và nhiều chương trình, sáng kiến bảo vệ môi trường hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục