Brazil-Ai Cập tăng hợp tác thương mại và đầu tư

Ngày 8/5, tại Brasilia, đã diễn ra lễ ký hàng loạt văn kiện hợp tác giữa Brazil và Ấn Độ trên các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, y tế.
Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Ai Cập và Brazil, ngày 8/5, tại thủ đô Brasilia của Brazil đã diễn ra lễ ký hàng loạt văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ai Cập đang ở thăm Mohamed Morsi và người đồng cấp nước chủ nhà Dilma Rousseff.

Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu gồm môi trường, nông nghiệp, đất đai, phát triển xã hội, sức khỏe y tế và kiến trúc.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau lễ ký, Tổng thống Rousseff đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế của Ai Cập, cho rằng nước này là điểm sáng về hợp tác xuất khẩu của Brazil tại châu Phi. Cũng theo nhà lãnh đạo Brazil, tiến trình dân chủ tại quốc gia Bắc Phi này sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bà cũng bày tỏ tin tưởng Hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa được ký giữa Ai Cập với các nước thành viên của Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sẽ nhanh chóng mở ra nhiều cơ hội trao đổi thương mại giữa các bên. Bà Rousseff cũng cho biết các phái đoàn thương mại Brazil sẽ sớm thực hiện chuyến thăm Ai Cập, đồng thời gửi lời cảm ơn chính phủ Ai Cập trong việc ủng hộ ứng cử viên Brazil Roberto Azevedo giữ chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Về phần mình, Tổng thống Ai Cập Morsi nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế to lớn trong quan hệ song phương và hoan nghênh sự quan tâm của các nhà đầu tư Brazil đối với quốc gia Bắc Phi này. Ông Morsi ngỏ lời mời Tổng thống Rousseff đến thăm Ai Cập trong thời gian thích hợp.

Bên cạnh vấn đề hợp tác kinh tế và thương mại, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tiến trình hòa bình Trung Đông và tình hình chiến sự tại Syria. Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Israel-Palestine là điểm mấu chốt để đạt được hòa bình tại Trung Đông.

Trong vấn đề Syria, Tổng thống Rousseff bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng vẫn đang tiếp tục leo thang, nhất là các vụ bạo lực nhằm vào dân thường. Bà nhấn mạnh cần phải thiết lập ngay một lệnh ngừng bắn hữu hiệu ở Syria, đồng thời cam kết sẵn sàng hỗ trợ tổ chức hội nghị thành lập khu vực phi hạt nhân ở Trung Đông.

Đáp lại, Tổng thống Morsi cho rằng giải pháp duy nhất hiện nay cho việc duy trì ổn định trong khu vực là thực thi đề xuất của Cairo về việc thành lập nhóm đối thoại gồm đại diện của tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Syria hiện nay.

Brazil là chặng dừng chân cuối cùng của Tổng thống Morsi trong chuyến công du các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), gồm cả Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Brazil và Ai Cập đạt 2,7 tỷ USD trong năm 2012, đưa Ai Cập vào nhóm các quốc gia Hồi giáo có quan hệ đối tác kinh tế lớn với Brazil. Hiện tại, các công ty của Brazil rất quan tâm tới lĩnh vực đầu tư hạ tầng năng lượng và phát triển hạ tầng giao thông công cộng ở quốc gia Bắc Phi này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục