Brexit có thể giúp NATO và Nga tránh khỏi chiến tranh

Tổng biên tập tạp chí The Nation Christine van den Heyvel cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit có thể giúp tránh xung đột giữa Nga và NATO.
Brexit có thể giúp NATO và Nga tránh khỏi chiến tranh ảnh 1Một người biểu tình vẫy cờ Anh và EU bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin trong bài viết được đăng tải trên The Washington Post ngày 29/6, Tổng biên tập tạp chí The Nation Christine van den Heyvel cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit có thể giúp tránh xung đột giữa Nga và NATO.

Theo bà Van den Heyvel, "kết quả trưng cầu dân ý của Anh buộc EU và Mỹ xem xét lại nền tảng cơ bản trong chính sách của họ - liên quan đến chính sách khắc khổ, chính quyền kỹ trị, di dân, kinh tế cũng như đối ngoại."

Bà nhấn mạnh phải xem lại cả chính sách của NATO trong quan hệ với Liên bang Nga, đồng thời nêu rõ những gì diễn ra gần đây giữa khối liên minh quân sự và Moskva là "cú trượt dốc nguy hiểm" xuống một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Chuyên gia trên cho biết trong mấy năm qua quan hệ Mỹ-Nga đã xấu đi rõ rệt, trong đó báo chí Phương Tây luôn mô tả Nga như "kẻ hiếu chiến duy nhất" chứ không nói lời nào về vai trò của EU và NATO trong khủng hoảng Ukraine.

Nhà báo Van den Heyvel phân tích Mỹ và NATO có đầy đủ những nguyên nhân nặng ký để hợp tác với Nga như chỉ bằng nỗ lực chung mới có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Syria và nối lại tiến trình thương lượng về giải trừ hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục