Brexit khiến số lượng người nhập cư vào Anh giảm mạnh

số người nhập cư ròng vào Anh đã giảm 49.000 người, xuống còn 273.000 người kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/6/2016.
Brexit khiến số lượng người nhập cư vào Anh giảm mạnh ảnh 1Quầy làm thủ tục nhập cảnh vào Anh. (Nguồn: PA)

Báo cáo ngày 23/2 của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho hay số người nhập cư ròng vào Anh đã giảm 49.000 người, xuống còn 273.000 người kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/6/2016. Trong số này, có tới hơn 12.000 người Ba Lan và những người Đông Âu khác đã hồi hương.

Theo ONS, trong 12 tháng tính tới tháng 9/2016, số người nhập cư vào Anh giảm 23.000 người, còn 596.000 người, trong khi số người Anh sang định cư ở nước ngoài lại tăng 26.000 người, lên 323.000 người.

Đây là lần đầu tiên trong hơn bốn năm trở lại đây, số người nhập cư ròng hàng năm vào Anh giảm xuống dưới ngưỡng 300.000 người. Thủ tướng Anh Theresa May mới đây đã đưa ra mục tiêu giảm số người nhập cư ròng hàng năm vào Anh xuống mức 100.000 người vào năm 2020.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Bộ Nội Vụ Anh, số kiều dân EU được xét duyệt hồ sơ cư trú tại Anh (nhằm đảm bảo tư cách cư trú ở Xứ sở Sương mù sau Brexit) đã tăng gấp hai lần, từ 92.300 người trong năm 2015 lên 201.300 người năm 2016. Trong số này có trên 140.000 người đã được chấp thuận.

Trong năm 2016, có trên 40.000 đơn của kiều dân EU và gia đình họ xin được xét cư trú tại Anh đã bị từ chối. Tiêu chuẩn được xét duyệt cư trú tại Anh đối với công dân EU là có thời gian cư trú tại Anh 5 năm liên tục.

Việc làm là lý do chủ yếu khiến cho số người nhập cư vào Anh, nhất là từ các nước thành viên EU, hiện tăng lên xấp xỉ mức cao kỷ lục. Trong 12 tháng tính tới tháng 9/2016, có 294.000 người đến Anh vì việc làm, trong đó 180.000 người là từ các nước EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục