Brexit: May và Corbyn đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận 'chắp vá'

Bà May nhấn mạnh rằng thất bại mà cả hai đảng chính phải gánh chịu trong các cuộc bầu cử địa phương ở Anh đã nêu bật sự cần thiết phải tìm ra được một thỏa thuận "ly hôn" với EU.
Brexit: May và Corbyn đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận 'chắp vá' ảnh 1Thủ tướng Theresa May (phải) và thủ lĩnh Công đảng ông Jeremy Corbyn (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Thủ tướng Anh Theresa May ngày 5/5 đã hối thúc lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn hợp tác với bà để phá vỡ thế bế tắc của tiến trình Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)) khi nói "chúng ta hãy cùng đi đến một thỏa thuận."

Bà May cho biết bà hiểu tại sao những người ủng hộ Brexit cứng rắn trong Đảng Bảo thủ trung hữu của bà - những người muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với EU - sẽ tức giận trước viễn cảnh bà ký một thỏa thuận "mềm" hơn với Corbyn.

[Tiến trình Brexit xuất hiện tín hiệu lạc quan sau nhiều tháng bế tắc]

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng thất bại mà cả hai đảng chính phải gánh chịu trong các cuộc bầu cử địa phương ở Anh hồi tuần trước đã nêu bật sự cần thiết phải tìm ra được một thỏa thuận "ly hôn" với EU.

Bà viết trên tờ The Mail on Sunday: "Gửi lãnh đạo phe đối lập, tôi nói điều này: chúng ta hãy lắng nghe những điều cử tri muốn nói trong các cuộc bầu cử vừa qua và hãy gác lại mọi bất đồng tại thời điểm này. Chúng ta hãy cùng đi đến một thỏa thuận."

Bà May đã đàm phán một thỏa thuận đưa nước Anh ra khỏi EU với Brussels hồi năm ngoái, tuy nhiên các nghị sỹ Anh đã liên tục bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận này, và một số lượng lớn các nghị sĩ trong đảng Bảo thủ của chính bà cũng chống lại thỏa thuận Brexit của bà.

Bà May viết: "Thật đáng tiếc, tôi phải chấp nhận rằng không có dấu hiệu nào cho thấy quan điểm này sẽ thay đổi. Chính phủ đã có nhiều cuộc đối thoại với phe đối lập để tìm ra một lập trường thống nhất giữa hai đảng... Nhiều đồng nghiệp của tôi cho rằng quyết định này không thỏa đáng. Thành thật mà nói, đây cũng không phải là điều tôi mong muốn."

"Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cách phá vỡ thế bế tắc hiện nay - và tôi tin rằng kết quả của các cuộc bầu cử địa phương là lời cảnh báo khẩn cấp mới nhất về vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và cố gắng tìm ra một con đường 'thoát hiểm'. Việc tìm ra con đường đó càng kéo dài, chúng ta càng có nguy cơ không thể rời khỏi EU. Chúng ta cần phải rời EU và đạt được một thỏa thuận trước khi quá hạn."

Nếu một thỏa thuận rút khỏi EU được thông qua thì lẽ ra Anh đã rời khỏi EU vào ngày 29/3.

Hạn chót này đã bị trì hoãn hai lần và hiện được ấn định là ngày 31/10.

Đảng Bảo thủ đã mất hơn 1.000 ghế trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương ngày 2/5 vừa qua.

Tuy nhiên, Công đảng cũng không khá hơn khi để mất nhiều ghế do các cử tri tỏ ra vô cùng tức giận trước tình trạng bế tắc Brexit hiện nay, vốn đang chi phối chính trường Anh.

Tờ The Sunday Times cho biết chính phủ sẵn sàng nhượng bộ Công đảng về 3 vấn đề: thuế, liên minh hàng hóa và quyền của người lao động.

Báo này cho biết bà May sẽ đề ra các kế hoạch cho một thỏa thuận thuế quan tạm thời với EU, có khả năng sẽ kéo dài tới cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, theo kế hoạch diễn ra vào tháng 5/2022.

Tuy nhiên, hơn 100 nghị sỹ đối lập đã gửi thư cho bà May và ông Corbyn để nói rằng họ sẽ bỏ phiếu phản đối bất kỳ thỏa thuận nào mà hai nhân vật này đạt được, trừ phi đó là thỏa thuận về việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân.

Bức thư có đoạn: "Điều tồi tệ nhất mà chúng tôi có thể làm tại thời điểm này là tạo ra một thỏa thuận mang tính chắp vá trong Westminster (Quốc hội Anh), cho dù liên quan đến thỏa thuận của thủ tướng hay một thỏa thuận khác. Điều này có nguy cơ khiến cả những người ủng hộ Brexit năm 2016 lẫn những người ủng hộ việc Anh ở lại EU xa lánh chính phủ."

Đoạn thư trên cũng đã được đăng tải trên các trang nhất của các báo. Tờ The Observer bình luận: "Sự phẫn nộ đang gia tăng do May-Corbyn đang nỗ lực chắp vá thỏa thuận Brexit."

Còn tờ The Sunday Express đăng tải dòng tít "May và Corbyn - hiện vô cùng lo lắng - đang tiến gần tới một thỏa thuận mà những người ủng hộ Brexit giận dữ cho là mang tính 'chắp vá'."

Cựu thủ lĩnh đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith cho rằng hiện giờ là lúc cần phải thay đổi ban lãnh đạo, và các tân nghị sỹ cần phải "quyết định xem thủ tướng sẽ quyết định ngày để Anh rời khỏi EU hay chúng ta phải làm điều đó thay bà ta."

Ông Smith, một người hoài nghi châu Âu, nói với đài LBC rằng việc đưa ra các quyết định mang tính then chốt về Brexit dưới sự lãnh đạo của May sẽ là "một sai lầm lớn."

Bà May cho biết bà sẽ từ chức nếu thỏa thuận Brexit được Quốc hội thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục