Brexit: Thủ tướng Anh xung đột với cựu thủ lĩnh Công đảng Tony Blair

Bà May đã cáo buộc ông Blair lăng mạ cử tri và cố gắng làm suy yếu chính phủ của bà bằng những lời kêu gọi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân thứ hai để phá vỡ thế bế tắc chính trị về thỏa thuận Brexit.
Brexit: Thủ tướng Anh xung đột với cựu thủ lĩnh Công đảng Tony Blair ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May và cựu thủ lĩnh Công đảng Tony Blair. (Nguồn: Getty images)

Theo AFP, một cuộc tranh cãi công khai bất thường đã nổ ra vào ngày 16/12 giữa đương kim Thủ tướng Anh Theresa May và cựu thủ lĩnh Công đảng Tony Blair về thỏa thuận Brexit của bà.

Bà May đã cáo buộc ông Blair lăng mạ những cử tri và cố gắng làm suy yếu chính phủ của bà bằng những lời kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai để phá vỡ thế bế tắc chính trị về thỏa thuận "ly hôn" mà bà đạt được với Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, ông Blair, người làm Thủ tướng Anh từ năm 1997-2007, cùng ngày đã cáo buộc lãnh đạo đảng Bảo thủ "vô trách nhiệm," còn bà May một lần nữa loại trừ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới và khẳng định kết quả của cuộc trưng cầu ý dân hồi 2016 là rõ ràng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục