BRICS: Hợp tác kinh tế Trung-Mỹ duy trì đà phát triển vững mạnh"

Theo Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS, Trung Quốc và Mỹ đã tận dụng được các hoạt động giao lưu thương mại-kinh tế gần gũi để trao đổi nhiều ý tưởng phát triển.
BRICS: Hợp tác kinh tế Trung-Mỹ duy trì đà phát triển vững mạnh" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo THX, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), ông Chúc Hiến mới đây khẳng định rằng quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ đang duy trì đà phát triển vững mạnh.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin Trung Quốc (CNS), ông Chúc Hiến, người từng giữ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), nhấn mạnh: "Đà phát triển vững mạnh của quan hệ hợp tác kinh tế Trung-Mỹ bắt nguồn từ sức mạnh của thị trường và quá trình toàn cầu hóa, vốn được quyết định bởi sự liên kết của 2 nền kinh tế."

Theo ông Hiến, Trung Quốc và Mỹ đã tận dụng được các hoạt động giao lưu thương mại-kinh tế gần gũi để trao đổi nhiều ý tưởng phát triển.

Ông Chúc Hiến chỉ rõ 20 năm trước, Trung Quốc chỉ xuất khẩu sang Mỹ các hàng hóa-dịch vụ rẻ tiền, thì nay Bắc Kinh đã có thể xuất khẩu vốn và mặt hàng công nghệ cao sang Mỹ, trong đó phải kể đến các khoản đầu tư vào nền kinh tế số 1 thế giới này.

Ông Hiến nhấn mạnh với việc mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới phát triển ngày càng sâu sắc, 2 nước đã bước vào các mối quan hệ bình đẳng, hợp tác cùng thắng "bình thường kiểu mới", qua đó phù hợp với các lợi ích kinh tế-chính trị của nhau trong khi cân nhắc tới những lợi ích cốt lõi của nhau.

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến vào ngày 25/9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục