BRICS phản đối các biện pháp trừng phạt của Phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nhóm BRICS kiên quyết phản đối các biện pháp kinh tế-chính trị không công bằng của nước thứ ba.
BRICS phản đối các biện pháp trừng phạt của Phương Tây ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) kiên quyết phản đối các biện pháp kinh tế-chính trị không công bằng của nước thứ 3, song khẳng định các quốc gia mới nổi này không tìm cách đối đầu với Phương Tây.

Trả lời báo giới sau Hội nghị Thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Brazil, ông Lavrov cho biết BRICS chọn một cách tiếp cận chung để giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Ông nói: "Hội nghị đã xác nhận rằng thông qua việc lên tiếng phản đối các bước đi không công bằng trong nền chính trị và kinh tế toàn cầu, các quốc gia thành viên BRICS không tìm cách đối đầu, mà đề xuất thực hiện các cách tiếp cận chung nhằm giải quyết mọi vấn đề của thế giới."

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, trong đó có đóng băng tài sản, cấm thị thực đối với các quan chức và doanh nhân thân cận với Tổng thống Vladimir Putin để đáp lại việc Moskva sáp nhập Crimea.

Hội nghị này được đánh giá là cơ hội để ông Putin củng cố vị thế địa chính trị trong bối cảnh đang bị Phương Tây cô lập do cuộc khủng hoảng ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục