Brisbane International: Chung kết của người Bỉ

Clijsters và Henin đã biến giấc mơ chung kết của người Bỉ tại Brisbane thành hiện thực khi cùng đi đến trận đấu cuối cùng của giải.
Kim Clijsters và Justine Henin đã biến giấc mơ chung kết của người Bỉ tại Brisbane International 2010 trở thành hiện thực khi cả 2 đều vượt qua những trận bán kết để quyền vào chơi ở trận đấu cuối cùng của giải.

Sau trận thắng khá chật vật tại vòng tứ kết trước tay vợt người Hungary Melinda Czink, Henin đã có được chiến thắng khá dễ dàng trước Ana Ivanovic sau hơn 1 giờ thi đấu với tỉ số các set là 6-3 và 6-2.

Trước khi trận đấu giữa hai tay vợt cựu số 1 thế giới này diễn ra, người hâm mộ đều nghĩ rằng Ana Ivanovic sẽ là vật cản khó khăn nhất mà Henin phải vượt qua để bước vào trận đấu cuối cùng của Brisbane International 2010, nhưng thực tế mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.

Hầu như trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, Henin luôn là người chủ động và có được ưu thế trước đàn em người Serbia, qua đó giành những điểm số quyết định để lần thứ 2 có mặt ở trận chung kết của giải đấu này. Đây cũng là trận toàn thắng thứ 5 của Henin trước Ivanovic.

Kết quả này là phần thưởng ngoài mong đợi với Henin vì Brisbane International 2010 mới chỉ là giải đấu đầu tiên mà cô gái người Bỉ trở lại thi đấu sau 18 tháng giã từ làng banh nỉ thế giới.

Gống như Henin, Kim Clijster - tay vợt mới trở lại thi đấu từ tháng 9 và có được chức vô địch ở giải US Open 2009, cũng đã có được chiến thắng trong trận bán kết để giành quyền vào chơi trận cuối cùng của giải.

Gặp Andrea Petkovic trong trận bán kết, Clijsters - tay vợt hiện đang xếp thứ 18 thế giới cũng đã gặp đôi chút khó khăn ở set đầu đầu tiên khi đối thủ tỏ ra ngang cơ và chỉ chịu thua ở những game cuối set đấu với tỉ số 6-4. Bước sang set thứ 2, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn và không khó để Kim Clisters kết thúc nhanh chóng với tỉ số 6-2, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Với việc cùng giành chiến thắng ở bán kết, Henin và Clijsters sẽ gặp nhau trong trận chung kết Brisbane International 2010 (diễn ra vào ngày mai). Nhưng hơn thế, hai tay vợt người Bỉ này dường như đang gián tiếp đưa ra lời cảnh báo trước những đối thủ khác về sự trở lại đầy ấn tượng của họ trước khi giải Grand Slam đầu tiên trong năm - Australia Open 2010, diễn ra.

Trong 22 lần gặp nhau trước đây, Henin nhỉnh hơn người đồng hương với 12 trận thắng. Tuy nhiên, khi  cả hai gặp nhau ở các giải Grand Slam thì ưu thế hoàn toàn thuộc về Henin với tỉ số đối đầu là 5-2 (trong đó có 3 chiến thắng ở các trận chung kết Grand Slam).

Trong khi đó ở nội dung đơn nam của giải, tay vợt người Séc Tomas Berdych cũng đã có được chiến thắng trước tay vợt người Brazil Thomaz Bellucci sau 3 set với tỉ số 7-6 2-6 7-6 để giành quyền vào bán kết.

Ở trận bán kết, anh sẽ gặp tay vợt số 1 của giải, Andy Roddick, người vừa vượt qua tay vợt Richard Gasquet ở trận tứ kết cuối cùng với tỉ số 6-3, 7-6./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục