Brother ra mắt chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Brother International Việt Nam trở thành một trong những công ty sở hữu 100% vốn nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực phân phối tại VN.
Brother International - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị văn phòng đã chính thức thành lập Công ty chi nhánh kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh có tên là Brother International Việt Nam, thay thế cho văn phòng đại diện trước đây.

Brother International Việt Nam trở thành một trong những công ty sở hữu 100% vốn nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam với vốn đầu tư là 2 triệu USD.

Ông Yoshihiro Nakayama, Tổng Giám đốc Brother International Việt Nam cho biết từ năm 2003 đến 2008, doanh số bán máy in Brother tại Việt Nam tăng 3,5 lần. Số lượng máy in của Brother tiêu thụ tại Việt Nam nhiều nhất ở Đông Nam Á.

Tính đến nay, Brother đã xây dựng nhiều nhà máy sản xuất các thiết bị in ấn và truyền thông đặt tại châu Á. Nhà máy mới nhất đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007 tại tỉnh Hải Dương, có tên gọi là Brother Industries. Tuy nhiên, theo thỏa thuận đầu tư ban đầu, 100% sản phẩm sản xuất tại Hải Dương dùng để xuất khẩu.

Thế mạnh của Brother là dòng sản phẩm máy in và máy văn phòng, chuyên cung cấp các giải pháp về in ấn cho nhiều đối tượng khác nhau, từ văn phòng nhỏ, hộ gia đình đến các công ty với quy mô lớn.

Bên cạnh thế mạnh về dòng máy in đa tính năng khổ thông dụng, Brother là công ty đầu tiên trên thế giới tung ra dòng máy in phun đa tính năng khổ A3./.
H. Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục