Brussels lọt tốp 10 nơi có món ăn ngon nhất thế giới

Brussels là thủ đô duy nhất của Tây Âu lọt vào tốp 10 thành phố có món ăn ngon nhất thế giới với món bánh waffles và món khoai tây rán.
Trang tin Flandersnews cho biết VirtualTourist.com mới đây đã đưa ra một danh sách xếp loại các thành phố có các món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

Điều đặc biệt là Brussels là thủ đô duy nhất của Tây Âu lọt vào tốp 10 trong danh sách trên.

Trong danh sách này, Brussels của Vương quốc Bỉ đứng thứ 9 trong tốp 10 thành phố hàng đầu, trong khi thủ đô Bangkok của Thái Lan giành vị trí số 1.

Brussels giành được một vị trí trong tốp 10 thành phố có các món ăn đường phố ngon nhất là nhờ món bánh waffles và món khoai tây rán, thường thấy bán ở các "frietkot" tại các góc phố.

Món bánh waffles có xuất xứ từ Liège có thể ăn kèm với kem tươi, sôcôla nóng chảy, dâu tươi hoặc một hỗn hợp gồm tất cả các thứ trên.

Có một cửa hàng bánh waffles lúc nào cũng đông khách nằm ngay gần tượng Chú bé tè - một trong những biểu tượng của thủ đô Brussels.

Một bài báo của Reuters còn viết rằng chỉ riêng món bánh waffles của Bỉ đã đáng để có một chuyến du lịch bằng Eurostar.

Còn với món khoai tây rán, cửa hàng Frit' Flagey ở quảng trường Flagey và Maison Friterie Antoine ở khu trung tâm Brussels được nhắc tới nhiều nhất.

Tốp ba thành phố đứng đầu danh sách đều là của châu Á, với Bangkok giành vị trí số 1, Singapore giành vị trí thứ hai và Penang của Malaysia đứng thứ ba.

Bangkok giành được vị trí cao nhất vì được coi là nơi có khá nhiều món ngon trong số các món ăn đường phố, như Pad Thai, salad đu đủ xanh, xôi xoài và gà chấm mù tạt xanh.

Singapore - nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa ẩm thực của người Hoa (Trung Quốc), Malaysia, India, and Peranakan (lai giữa người gốc Hoa và Malaysia) và vốn vẫn được coi là nơi có các đồ ăn đường phố an toàn nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới - nổi tiếng với món cơm gà Hải Nam (Hainanese Chicken Rice), món cua cay, món laksa (mì cay Peranakan), và satay.

Cũng theo danh sách trên, Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam giành vị trí thứ sáu.

Cũng được coi là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa ẩm thực như các thành phố Đông Nam Á khác, các món ăn đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh có sự kết hợp giữa phong cách ẩm thực của Pháp và các gia vị thuần túy của Việt Nam.

Ngoài món phở và bánh mỳ, Thành phố Hồ Chí Minh còn nổi tiếng với các món như cơm tấm, bò lá lốt và chả giò (spring rolls).

VirtualTourist.com là trang mạng về du lịch do người dùng tạo ra hiện thu hút khoảng 1,2 triệu thành viên đến từ hơn 200 nước trên thế giới.

Sau đây là danh sách 10 thành phố đứng đầu danh sách những thành phố có món ăn đường phố ngon nhất thế giới do VirtualTourist.com bình chọn:
 1. Bangkok, Thái Lan
 2. Singapore
 3. Penang, Malaysia
 4. Marrakech, Morocco
 5. Palermo, Sicily
 6. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 7. Istanbul, Turkey
 8. Mexico City, Mexico
 9. Brussels, Belgium
10. Bãi biển Ceviche ở Ambergris Caya, Belize
Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục