BR-VT tăng lực lượng chống dịch, Hậu Giang thiết lập các vùng xanh

BR-VT tăng lực lượng chống dịch, Hậu Giang nỗ lực lập vùng xanh

Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường lực lượng công an và Bộ đội Biên phòng tham gia phòng chống dịch bệnh tại tâm dịch là thị trấn Long Hải; Hậu Giang xét nghiệm diện rộng đợt 3 để công nhận vùng xanh.
BR-VT tăng lực lượng chống dịch, Hậu Giang nỗ lực lập vùng xanh ảnh 1Người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền được tiêm vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Ngày 22/8, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát lệnh ra quân tăng cường lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh tại thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).

Đây là vùng tâm dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong suốt một tháng qua.

Tại buổi xuất quân, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giao nhiệm vụ và đề nghị từng cán bộ chiến sỹ phải nỗ lực khắc phục mọi gian khổ, chia sẻ khó khăn, hiểm nguy với lực lượng công an cơ sở và nhân dân địa phương để thực hiện tốt yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, các quy định giãn cách triệt để ở cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sức khỏe bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhanh chóng trở về an toàn trong chiến thắng đại dịch.

Còn tại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quán triệt, yêu cầu cán bộ chiến sỹ giữ mối quan hệ đoàn kết trên tinh thần kính trọng dân, giúp đỡ dân, gắn bó với nhân dân địa phương, phát huy hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” chung sức đồng lòng cùng với nhân dân quyết tâm khống chế dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng tăng cường gồm 21 cán bộ, chiến sỹ sẽ phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn nghiêm ngặt địa bàn để ngăn chặn, xử lý không cho người, phương tiện lên, xuống biển tại các khu vực bờ biển, bãi ngang từ mũi Kỳ Vân (thị trấn Long Hải) đến khu vực bờ kè thuộc ấp Phước Lộc, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Trong đợt ra quân này, 170 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ phối hợp với lực lượng công an ở cơ sở tuần tra, chốt chặn đảm bảo cho 9.500 hộ dân với hơn 33.500 nhân khẩu của thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) thực hiện nghiêm yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó” trong thời gian từ 0 giờ ngày 23/8 đến khi đạt yêu cầu đề ra.

Hơn 1 tháng qua, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) luôn là điểm nóng dịch COVID-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dù ca nhiễm đầu tiên tại thị trấn Long Hải xuất hiện sau ca đầu tiên ở tỉnh tới 20 ngày, nhưng đến nay, số ca F0 tại riêng thị trấn này đã cao hơn cả thành phố Vũng Tàu và chiếm tới hơn 1/3 số ca F0 toàn tỉnh.

Gần đây, dịch bệnh COVID-19 tại thị trấn Long Hải có dấu hiệu lan rộng, khó kiểm soát. Nguyên nhân là thị trấn này có mật độ dân cư rất cao và việc thực hiện giãn cách xã hội chưa triệt để.

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quyết định tăng cường mức giãn cách tại thị trấn Long Hải lên hơn mức Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0 giờ ngày 23/8.

Tỉnh sẽ lo toàn bộ lương thực, thực phẩm, thuốc men miễn phí cho người dân tại thị trấn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều động 250 quân nhân đến để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại thị trấn và lo việc cung cấp lương thực, thực phẩm đến cho từng hộ dân trong thời gian giãn cách.

[Tiền Giang, Long An, Đà Nẵng nỗ lực chống dịch bằng các biện pháp mạnh]

Tối 22/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo công văn này, đối với địa bàn đang thiết lập “vùng xanh,” vùng cách ly y tế; các xã, phường, thị trấn thuộc vùng nguy cơ, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao thì tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1532/UBND-NCTH ngày 15/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

BR-VT tăng lực lượng chống dịch, Hậu Giang nỗ lực lập vùng xanh ảnh 2Hậu Giang xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Thời gian thực hiện kể từ ngày 23/8/2021 đến khi được công nhận “vùng xanh.”

Đến ngày 22/8, chưa có địa bàn nào của tỉnh Hậu Giang được công nhận “vùng xanh.”

Theo kế hoạch, ngày 25/8 tới đây, sau khi thực hiện sàng lọc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 diện rộng đợt ba, Hậu Giang mới công nhận “vùng xanh” cho các địa bàn nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Khi đó, người dân trong “vùng xanh” được đi lại, trao đổi kinh doanh, mua bán hàng hóa, mọi hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, nhưng không được ra khỏi "vùng xanh,” trường hợp thật sự cần thiết phải được cấp thẩm quyền cho phép và đồng thời chấp hành các quy định giới hạn sau:

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, các hộ mua bán, kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên tuyến đường luồng xanh quốc gia, các hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage, xông hơi, điểm tư vấn sức khỏe bằng phương pháp ngồi, nằm máy massage, trò chơi điện tử, internet công cộng, rạp chiếu phim, phòng tập thể hình, hồ bơi, bi-da, yoga, zumba, các cơ sở làm đẹp (thẩm mỹ viện, xăm hình, chăm sóc da), các dịch vụ (cơ sở bấm huyệt, vật lý trị liệu), các giải đấu thể thao, điểm tham quan du lịch, hoạt động vui chơi, giải trí (biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, chợ đêm), các điểm tập luyện thể thao đông người (trên 10 người); dừng các hoạt động thăm nuôi, tiếp xúc, gặp gỡ trực tiếp giữa thân nhân, người ngoài với các phạm nhân, trại viên, bệnh nhân, học viên các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc trực tiếp giữa người nhà, người thân với bệnh nhân tại các bệnh viện, cơ sở y tế có giường bệnh.

Tại các địa bàn được công nhận “vùng xanh” các nhà hàng, cơ sở, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phép hoạt động nhưng hạn chế về quy mô thực hiện mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m; không được kinh doanh phục vụ tại chỗ đối với các loại thức uống có cồn.

Không tập trung trên 10 người tại một địa điểm ở nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động.

Các nhà máy, xí nghiệp, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất tổ chức hoạt động trong điều kiện bình thường mới; phải có kế hoạch kinh doanh, phương án thi công, phương án phòng, chống dịch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Người dân “vùng xanh” không ra đường kể từ 20 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, lực lượng phòng chống thiên tai, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài, lực lượng phát hành thư, báo, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, bộ phận xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật, các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu, phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, các phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường-2 điểm đến,” phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục