'Bùa hộ mệnh' của Thủ tướng Trudeau trong cuộc tổng tuyển cử Canada

Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây, 31% người dân Canada tin tưởng Thủ tướng Justin Trudeau sẽ làm tốt hơn các ứng cử viên khác trong việc thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.
'Bùa hộ mệnh' của Thủ tướng Trudeau trong cuộc tổng tuyển cử Canada ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu với báo giới tại Ottawa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng nền kinh tế Canada mạnh lên sẽ là nhân tố tạo đà để Thủ tướng Justin Trudeau có thể bứt phá so với các đối thủ, trong bối cảnh chỉ còn khoảng ba tháng nữa Canada sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử.

Theo kết quả cuộc khảo sát mới đây của hãng nghiên cứu Nanos Research Group (Canada), 31% người dân Canada tin tưởng Thủ tướng Justin Trudeau sẽ làm tốt hơn các ứng cử viên khác trong việc thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.

Trong khi đó, tỷ lệ dành cho lãnh đạo đảng Bảo thủ Andrew Scheer chỉ ở mức 26%.

Trong báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu quý 3/2019 vừa công bố, các chuyên gia của ngân hàng Scotiabank (ngân hàng lớn thứ ba Canada về giá trị vốn hóa thị trường) lạc quan nhận định nền kinh tế Canada là “ngôi sao phương Bắc,” với tốc độ tăng trưởng GDP có khả năng vượt Mỹ trong thời gian từ nay tới hết năm 2019.

Kinh tế Canada được đánh giá đang ở thế “đối lập” so với phần còn lại của thế giới, với sức tăng trưởng GDP được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa vững mạnh. Lòng tin của người tiêu dùng cũng như của giới doanh nghiệp tại Canada đã được cải thiện mạnh trong những quý vừa qua, nhờ doanh số bán tăng và lượng việc làm mới khả quan.

Ngân hàng trung ương Canada dự báo nền kinh tế nước này ước tính tăng trưởng 1,3% trong năm 2019 và 1,9% trong năm 2020.

[Thủ tướng Canada đang để 'chảy máu' nhóm cử tri nòng cốt?]

Chuyên gia Nik Nanos nhận định: “Việc người dân Canada có cảm nhận tốt về nền kinh tế thường là một tin tốt lành đối với thủ tướng đương nhiệm. Trong hai năm đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Trudeau đã “ung dung” dẫn trước lãnh đạo đảng Bảo thủ, nhưng sau đó uy tín của Thủ tướng giảm dần và ông đã để “sảy chân” trong vụ bê bối liên quan đến tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin Group Inc., vốn “đóng đô” tại Montréal - “sân nhà” của thủ tướng.

Vụ bê bối SNC-Lavalin đã trở thành “chướng ngại vật” lớn nhất đối với Thủ tướng Trudeau. Ông và nhiều nhân vật trong chính phủ bị cáo buộc đã cố gây sức ép buộc cựu Bộ trưởng Tư pháp dàn xếp để SNC-Lavalin không phải ra hầu tòa.

Tập đoàn này bị buộc tội hối lộ các quan chức Libya trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2011 để đổi lấy các hợp đồng của Chính phủ Libya.

SNC-Lavalin muốn được nộp phạt để tránh phải hầu tòa. Trong khi đó, Thủ tướng khẳng định ông sẽ không xin lỗi vì đã bảo vệ việc làm tại SNC-Lavalin. SNC-Lavalin hiện đang sử dụng 9.000 nhân lực tại Canada.

Cuộc khủng hoảng chính trị với ngòi nổ là SNC-Lavalin đã lấy đi của Thủ tướng một cố vấn thân cận nhất và hai bộ trưởng. Tuy nhiên, câu chuyện gây bão trên chính trường Canada ở thời điểm đầu năm nay dường như đã lắng xuống, trong bối cảnh SNC-Lavalin đang tìm kiếm một giám đốc điều hành mới.

Theo Nanos, ông Andrew Scheer phải thừa nhận rằng để giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới thì nhà lãnh đạo này phải nắm trong tay nhiều “con bài” hơn là chỉ có vụ SNC.

Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau sẽ “ghi điểm” trong mắt cử tri nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản mới, và ngay cả trong trường hợp hiệp định này không được Quốc hội Mỹ phê chuẩn thì đảng Tự do vẫn có thể đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump.

Trong khi Thủ tướng Trudeau là một gương mặt đã quen thuộc với cử tri thì hai nhà lãnh đạo của các đảng kỳ cựu lại chưa kinh qua "thử thách" ở tầm quốc gia.

Theo kết quả khảo sát của Research Co. với 1.000 người trưởng thành tại Canada, được thực hiện trong thời gian từ ngày 15-17/7, nếu cuộc bầu cử được tiến hành ở thời điểm hiện nay thì có thể Canada sẽ không có một chính phủ đa số.

Đảng Tự do đang dẫn đầu với 34% số người ủng hộ. Tỷ lệ này là 31% với đảng Bảo thủ, 17% chọn đảng Dân chủ Mới (NDP) và 10% cử tri dành sự ủng hộ cho Đảnh Xanh.

Về vấn đề quan trọng nhất mà Canada đang phải đối mặt, 19% số người tham gia khảo sát cho rằng đó là kinh tế và việc làm; 19% chọn chăm sóc y tế; 16% nhận định đó là vấn đề môi trường và 11% coi nhập cư là vấn đề quan trọng nhất đối với đất nước này.

Thủ tướng Trudeau từng khẳng định Canada có một lợi thế lớn so với Mỹ, đó là mở cửa đối với nhập cư. Mỗi năm Canada tiếp nhận một lượng người nhập cư tương đương 1% tổng dân số quốc gia. Đây là một lợi thế đưa Canada lên vị trí hàng đầu trong môi trường kinh doanh, cho dù Mỹ đã hạ thuế doanh nghiệp.

Theo một số chuyên gia, về mặt kinh tế, Canada có thể hỗ trợ 450.000 người nhập cư một năm. Tuy nhiên, Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau tỏ ra thận trọng vì nhập cư là một chủ đề rất nhạy cảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục