Bức phù điêu gốm màu hoành tráng trên đất Tổ

Bức phù điêu gốm màu mang chủ đề “Ngày hội non sông trên đất Tổ” có chiều dài 72m và chiều cao 9,9m với kinh phí tới 30 tỷ đồng.
Chiều 23/12 tại Nhà khách Quốc Hội, số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng quản lý "Quỹ tu bổ đền Hùng” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Trong buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, sẽ có bức phù điêu hoành tráng bằng gốm màu mang chủ đề “Ngày hội non sông trên đất Tổ” đặt tại khu trung tâm lễ hội đền Hùng.

Bức phù điêu có chiều dài 72m và chiều cao 9,9m với kinh phí lên tới 30 tỷ đồng.

Tác phẩm này minh họa các lễ hội tinh tú nhất của tỉnh Phú Thọ nói riêng và nét văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung qua hàng ngàn năm lịch sử.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, toàn bộ bối cảnh của tác phẩm được lồng trong hình ảnh những quả trứng. Trung tâm bức phù điêu là cặp rồng, phượng hướng vào trống đồng Đông Sơn. Ở phía dưới, các nghệ sĩ tái tạo lại cảnh con cháu dâng bánh trưng, bánh dầy lên Vua Hùng.

Trải dài ra hai bên của bức phù điêu là các trò chơi dân gian như đua thuyền, đánh đu, Vua Hùng xem đấu võ, mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân cùng đàn con cháu trị vì đất nước.

Đặc biệt, qua những nét nhấn nông, sâu, tác phẩm này không chỉ tái hiện lại quá khứ mà còn đưa vào những hình ảnh thân thuộc của cuộc sống đương đại như thành phố nhiều tòa cao ốc, xe hơi… 

Bên cạnh đó, bức phù điêu gốm màu còn bao quát toàn bộ lãnh địa Việt Nam qua biểu tượng vùng biển, miền núi và đồng bằng. Trên những địa bàn đó là cảnh lao động của các dân tộc. Chính điều này khiến cho người dân Phú Thọ và du khách có được cái nhìn toàn diện về lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Sự độc đáo của bức phù điêu gốm còn ở chính chất liệu của nó. Nhóm tác giả xây dựng bức tranh này cho biết, việc khắc phù điêu trên gốm xưa nay hiếm có ở Việt Nam (chủ yếu mới chỉ có khắc phù điêu trên đá, gốm sứ).

Được biết, đến nay, công trình nghệ thuật này đang ở bước đầu lên khung, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10/2010 để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.

Thúy Mơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục